Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ I: Dấu ấn chuyển đổi số và bệ phóng hướng tới ngày hội lớn toàn quốc

Chiều ngày 11/7, tại Nhà hát TP.HCM, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ I - năm 2026 đã diễn ra vô cùng trang trọng, khép lại một kỳ Đại hội thành công rực rỡ và để lại nhiều cột mốc ấn tượng cho thể thao thành phố mang tên Bác.

Trước đó, giai đoạn tranh tài cấp thành phố của Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM 2026 đã diễn ra sôi nổi trong suốt tháng 4 và tháng 5 với 44 môn thi đấu chính thức, trải dài tại hơn 40 địa điểm trên khắp địa bàn. Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính của thành phố. Kỳ Đại hội lần này không chỉ là sân chơi thuần túy mà còn biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức sống mới cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thể thao TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

1000035679-7978-6334jpg-1783823051.jpeg
Đơn vị phường Chợ Lớn đứng thứ nhất Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM năm 2026. Ảnh: Quỳnh Anh

Báo cáo tổng kết tại Lễ bế mạc cho thấy, Đại hội năm nay đã thu hút con số kỷ lục với khoảng 11.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 152 đơn vị xã, phường và các lực lượng vũ trang tham gia tranh tài.

Đại hội năm nay ghi dấu ấn đậm nét trong lòng giới chuyên môn lẫn người hâm mộ nhờ hàng loạt đổi mới mang tính đột phá trong công tác tổ chức. Đầu tiên phải kể đến Lễ khai mạc được đưa ra không gian mở tại Công viên bờ sông Sài Gòn, tạo nên sự gần gũi, phóng khoáng thay vì bó hẹp trong các nhà thi đấu truyền thống.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong phương thức điều hành giải đấu đã được chú trọng và triển khai triệt để. Từ hệ thống hồ sơ, thẻ thi đấu của vận động viên được số hóa hoàn toàn, việc đăng ký trực tuyến đến quy trình cập nhật kết quả liên tục trên nền tảng số. Nhờ vào sự đổi mới công nghệ này, toàn bộ dữ liệu giải đấu trở nên minh bạch hơn, giúp tỷ lệ khiếu nại và tranh chấp giữa các đoàn giảm đi một cách đáng kể.

Chung cuộc, đơn vị phường Chợ Lớn đã xuất sắc dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương toàn Đại hội. Xếp ngay sau là các đơn vị phường Bến Thành và phường Sài Gòn. Đằng sau những con số ấn tượng này là sự đầu tư nghiêm túc, bài bản của các địa phương; đồng thời là tín hiệu cực kỳ lạc quan cho công tác chuẩn bị lực lượng tinh anh của TP.HCM hướng tới kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến thành công tốt đẹp của Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM 2026. Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, dù còn gặp nhiều bộn bề, bỡ ngỡ sau giai đoạn chuyển đổi và sáp nhập địa giới hành chính, ngành Thể thao thành phố cùng các đơn vị liên quan đã thể hiện nỗ lực vượt bậc để tổ chức thành công một sự kiện quy mô lớn, khẳng định sức sống phong trào thể dục thể thao quần chúng mạnh mẽ.

1000035681-2248-4080jpg-1783823350.jpeg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu bế mạc. Ảnh: Quỳnh Anh

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đưa ra chỉ đạo “Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khẩn trương hoàn thiện phương án, sẵn sàng cho công tác đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm nay”.

Tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nêu rõ cam kết sẽ lập tức cụ thể hóa các mục tiêu thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực nhất; tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao trong giai đoạn tới.

Khép lại kỳ Đại hội cấp thành phố đầy ấn tượng, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ lập tức dồn toàn lực và tập trung cao độ cho nhiệm vụ chính trị, chuyên môn quan trọng nhất trong năm. Đó là tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, quyết tâm một lần nữa khẳng định vị thế cánh chim đầu đàn vững chắc của Thể thao TPHCM trên bản đồ thể thao nước nhà.

Bảo Ngân