Bế mạc ASIAN Para Games 4

Vậy là sau 1 tuần tranh tài, Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) lần thứ tư đã kết thúc. Lễ bế mạc diễn ra tối 28/10 tại sân vận động thuộc Trung tâm Thể thao Hoàng Long ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

closing0-1698500564.jpeg

Với khẩu hiệu “Hearts Meet, Dreams Shine" (Những trái tim hội tụ, những giấc mơ tỏa sáng), tinh thần tôn vinh tài năng và nghị lực của các vận động viên khuyết tật đã được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình diễn ra kỳ Đại hội lần này. Có hơn 3.000 thành viên của 44 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ Đại hội năm nay. Các vận động viên tranh tài ở 501 nội dung thuộc 22 môn thể thao, tổ chức tại 19 điểm thi đấu tại Hàng Châu. 468 vận động viên đã giành được ít nhất một huy chương, lập 21 kỷ lục thế giới mới, 72 kỷ lục châu Á mới và 283 kỷ lục Thế vận hội.

closing4-1698500535.png

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Châu Á (APC) - Majid Rashed - nói trong tuyên bố bế mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ tư: “Tôi đã nói rằng, tôi nghĩ đây sẽ là Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lớn nhất và hay nhất từ trước đến nay. Nhưng nó đã vượt quá sự mong đợi của tôi. Mọi thứ đã được thực hiện với sự cống hiến, sự cẩn trọng và siêng năng…".

closing2-1698500563.jpg

Kết thúc Đại hội, đoàn Thể thao người khuyết tật Trung Quốc dẫn đầu Bảng tổng sắp với 521 huy chương các loại, trong đó có 214 huy chương vàng, 167 huy chương bạc, 140 huy chương đồng. Thứ nhì là đoàn Thể thao người khuyết tật Iran (131 huy chương với 44 vàng, 46 bạc và 41 đồng). Thứ ba là đoàn Thể thao người khuyết tật Nhật Bản (150 huy chương với 42 vàng, 49 bạc và 59 đồng). Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 71 thành viên (có 48 vận động viên) tranh tài ở 7 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, cờ Vua, Bóng bàn, Cầu lông và Taekwondo, giành tổng cộng 20 huy chương các loại, trong đó có 1 huy chương vàng của "kình ngư" Lê Tiến Đạt, nội dung 100m ếch nam (hạng thương tật SB5), 10 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, đứng thứ 22 trên Bảng tổng sắp huy chương.

closing1-1698500563.jpg

Lễ bế mạc diễn ra ngắn gọn, ấm cúng trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. 213 nghệ sĩ khuyết tật cùng các diễn viên với tinh thần tự tin và tràn đầy sức sống đã thể hiện sống động văn hóa địa phương bao gồm ô lụa Hồ Tây, trà Trung Quốc và các nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, qua đó tạo ra những đoạn ký ức xinh đẹp về Hàng Châu trong lòng những người tham gia Thế vận hội và thể hiện lòng hiếu khách của Trung Quốc.

closing3-1698500564.png

Ở kỳ Đại hội năm 2026, ASIAN Para Games 5 sẽ được tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Khoảng 3.600 đến 4.000 vận động viên và quan chức từ 45 quốc gia dự kiến sẽ tham gia Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á Aichi-Nagoya 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24/10/2026.

Phương Quyên (Tổng hợp)