Bế giảng Khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ B/AFC/VFF năm 2025 - Giai đoạn 2 tại Đà Nẵng

Khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ B/AFC/VFF năm 2025 - Giai đoạn 2 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế giảng diễn ra trang trọng tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 (Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng). Đây là hoạt động tiếp nối thành công của giai đoạn 1 được tổ chức tại thành phố Nam Định từ ngày 17 đến 28/2/2025, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Koshida Takeshi - Giám đốc Kỹ thuật VFF, giảng viên khóa học; ông Lê Huỳnh Đức - Ủy viên Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia; ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo và Tổ chức thành viên VFF, Phó Trưởng Ban Tổ chức khóa học. Về phía đơn vị đăng cai, có Trung tá Nguyễn Tuấn Sinh - Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 và Trung tá Huỳnh Mạnh Hòa - Phòng Công tác Huấn luyện, huấn luyện viên bóng đá của Trung tâm. Ngoài ra, toàn thể 24 học viên đến từ các câu lạc bộ, Liên đoàn địa phương và Trung tâm Thể dục thể thao trên toàn quốc cũng có mặt tại buổi lễ.

img-5907-1747810263.jpg
Giảng viên Lê Huỳnh Đức chia sẻ tại ễ bế giảng. Ảnh: VFF

Phát biểu tại Lễ bế giảng, ông Koshida Takeshi ghi nhận tinh thần nghiêm túc, kỷ luật và nỗ lực vượt khó của các học viên trong suốt 11 ngày học tập giữa thời tiết nắng nóng tại Đà Nẵng. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 vì đã hỗ trợ cơ sở vật chất, công tác tổ chức cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho khóa học.

Đặc biệt, Giám đốc Kỹ thuật VFF đánh giá cao sự tham gia hỗ trợ chuyên môn của các cầu thủ trẻ U15 câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trong phần thực hành, cũng như cơ hội học tập thực tế khi học viên được dự khán trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Quy Nhơn tại Sân vận động Tam Kỳ.

Giảng viên Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự hài lòng về chất lượng sân bãi, cơ sở vật chất và công tác hậu cần tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3, đồng thời nhấn mạnh đây là môi trường lý tưởng để tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp trong tương lai. Ông cũng khuyến khích các học viên tiếp tục rèn luyện và nâng cao năng lực chuyên môn, khẳng định sẽ luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ huấn luyện viên trẻ để cùng xây dựng nền Bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Đại diện học viên, lớp trưởng Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến VFF, Ban Tổ chức cùng các giảng viên vì sự tận tâm trong giảng dạy. Anh khẳng định, khóa học đã trang bị nhiều kiến thức thực tiễn, giúp học viên có thể áp dụng ngay trong môi trường huấn luyện chuyên nghiệp.

img-5906-1747810300.jpg
Các học viên chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức khóa học. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Tuấn Sinh - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 - cho biết, việc được chọn làm địa điểm tổ chức khóa học là niềm vinh dự lớn với đơn vị. Ông chia sẻ, khóa đào tạo không chỉ mang lại cơ hội học tập cho học viên trên toàn quốc, mà còn giúp đội ngũ huấn luyện của Trung tâm nâng cao chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh Trung tâm đang chuẩn bị lực lượng cho Giải vô địch Bóng đá toàn quân năm 2025. Trung tá Tuấn Sinh cam kết, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VFF trong các chương trình đào tạo thời gian tới.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Lưu Quang Điện Biên gửi lời cảm ơn Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 vì sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các giảng viên, đặc biệt là trợ lý ngôn ngữ Vũ Minh Thắng - người hỗ trợ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Ông hy vọng các học viên sẽ phát huy những kiến thức đã tiếp thu, áp dụng hiệu quả tại câu lạc bộ, địa phương và sớm tham gia các khóa đào tạo huấn luyện viên cấp cao hơn như chứng chỉ A/AFC.

Việc tổ chức thành công Khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ B/AFC/VFF năm 2025 - Giai đoạn 2 tại Đà Nẵng không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển lực lượng huấn luyện viên bóng đá tại Việt Nam, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng bộ trong tổ chức và đào tạo. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên theo tiêu chuẩn Bóng đá châu Á, hướng tới một nền bóng đá bền vững - hiện đại - hội nhập quốc tế.

Bảo Ngọc