Barcelona nói thẳng lý do từ chối Rashford
Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái và nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Hansi Flick. Tiền đạo 27 tuổi ghi 14 bàn và có 14 kiến tạo trên mọi đấu trường, đồng thời được Flick công khai thừa nhận là cầu thủ khiến ông hài lòng.
Tuy nhiên, Barcelona cuối cùng không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Thay vào đó, đội bóng xứ Catalunya chi 80 triệu euro để đưa Anthony Gordon về Camp Nou.

Quyết định này cho thấy, Barcelona không đơn thuần tìm kiếm một cầu thủ có khả năng ghi bàn, mà muốn điều chỉnh nhân sự theo yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Flick. Gordon cũng nhanh chóng mang lại những tín hiệu tích cực khi có 5 pha kiến tạo chỉ sau 4 trận tại La Liga.
Theo Giám đốc Thể thao Deco, việc Barcelona từ chối Rashford không xuất phát từ đánh giá thấp tiền đạo người Anh. Vấn đề nằm ở mức độ phù hợp với cách chơi mà đội bóng đang hướng tới.
"Chúng tôi biết ơn Rashford. Cậu ấy đóng góp rất nhiều mùa trước, nhưng ý tưởng chơi bóng của chúng tôi phù hợp với Gordon hơn. Phong cách của cậu ấy đáp ứng những gì huấn luyện viên tìm kiếm", Deco chia sẻ.
Yếu tố được Deco đặc biệt nhấn mạnh là cường độ. Mùa trước, Barcelona từng gặp vấn đề khi thiếu Raphinha, khiến nguồn năng lượng và sức ép trong lối chơi giảm đáng kể. Vì vậy, Ban lãnh đạo đội bóng muốn bổ sung một cầu thủ có khả năng duy trì cường độ cao, tạo sức ép và cung cấp năng lượng thường xuyên ở 2 biên.
Barcelona đã phân tích nhiều cầu thủ chạy cánh trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Việc chiêu mộ một "ngôi sao" từ Premier League không dễ dàng, nhưng mong muốn của Flick giúp câu lạc bộ xác định rõ mẫu cầu thủ cần tìm. Đáng chú ý, Rashford và Gordon từng có thời gian trò chuyện khi cùng tập trung tuyển Anh. Rashford thậm chí chia sẻ với Gordon về phòng thay đồ, tinh thần đồng đội và cuộc sống tại Barcelona trước khi thương vụ hoàn tất.
Richarlison muốn rời Tottenham
Nếu Barcelona chủ động điều chỉnh nhân sự theo yêu cầu chiến thuật, Tottenham lại đang đối mặt với một bài toán khó hơn khi một tiền đạo muốn tìm cách rời câu lạc bộ trước khi hợp đồng kết thúc.
Richarlison hiện không có tên trong danh sách 25 cầu thủ Tottenham đăng ký cho Premier League. Điều đó khiến tiền đạo người Brazil gần như không có cơ hội thi đấu ở giải quốc nội trong những tháng tới, trừ khi tình hình thay đổi khi danh sách được điều chỉnh.
Theo truyền thông Anh, Richarlison cùng đội ngũ luật sư đang xem xét khả năng chấm dứt năm cuối hợp đồng với Tottenham thay vì chờ đến kỳ chuyển nhượng tháng 1. Theo The Times, phía tiền đạo Brazil đang nghiên cứu Điều 15 trong Quy định về Tư cách và Chuyển nhượng Cầu thủ của FIFA, liên quan đến "lý do chính đáng về mặt thể thao".

Quy định này cho phép cầu thủ cân nhắc chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp cơ hội thi đấu bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc Richarlison đơn phương rời Tottenham không đơn giản khi FIFA đặt ra nhiều điều kiện chặt chẽ liên quan đến tỷ lệ thi đấu và thời điểm cầu thủ được phép viện dẫn điều khoản.
Tình thế hiện tại càng đáng chú ý bởi Richarlison vẫn có đóng góp đáng kể cho Tottenham mùa trước. Anh ghi 11 bàn tại Premier League và từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đội bóng thành London chật vật ở cuối mùa.
Nhưng vị thế của tiền đạo 29 tuổi thay đổi nhanh chóng trong hè 2026. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi cho biết, Richarlison nhiều lần bày tỏ mong muốn ra đi, trong khi Tottenham tái cấu trúc hàng công và không còn xem anh là lựa chọn ưu tiên.
Một số phương án từng được nhắc tới nhưng chưa thành công. Everton được cho là quan tâm đến khả năng đưa Richarlison trở lại, trong khi Trabzonspor và Vasco da Gama cũng xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, chưa thương vụ nào đi đến thỏa thuận cuối cùng.
Richarlison vì thế rơi vào tình thế bất lợi: Tottenham không muốn mất trắng cầu thủ từng tiêu tốn khoản phí lớn, còn tiền đạo Brazil không muốn tiếp tục ngồi ngoài trong năm cuối hợp đồng. Việc anh cân nhắc sử dụng quy định của FIFA cho thấy vấn đề đã vượt khỏi phạm vi một vụ chuyển nhượng thông thường.