Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Tiểu ban, đơn vị trong công tác tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các công việc đã được phân công, phải bảo đảm tổ chức, triển khai khoa học, thống nhất, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị để tổ chức Triển lãm đúng tiến độ.

quang-canh-buoi-lam-viec-1751348630.jpeg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Đề án tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Sáng 1/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Đề án tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Báo chí; Cục Bản quyền tác giả; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là một trong các hoạt động có quy mô lớn, đồng thời chứa đựng nhiều thông điệp gửi đến các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và đông đảo bạn bè, du khách quốc tế về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Nhà nước ta.

Đây cũng là dịp để tôn vinh những thành tựu, đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; góp phần hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, sáng tạo; phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2025) sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Về công tác tổ chức thực hiện Triển lãm, hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành các công việc: Thành lập Ban Chỉ đạo; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; Thành lập Ban Tổ chức; Thành lập các Tiểu ban và Bộ phận thường trực Ban Tổ chức; Ban hành Kế hoạch Tổ chức triển lãm của Ban Tổ chức.

Ngày 15/5/2025, Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ nhất cho ý kiến về dự thảo Đề án tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Ngày 10/6/2025, trên cơ sơ đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm nhân dịp 80 năm Quốc khánh trong đó đã tổng hợp nhiệm vụ tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam, 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

kinh-te-1751348675.jpg
Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là một trong các hoạt động có quy mô lớn, giới thiệu về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Nhà nước ta. (Ảnh minh họa)

Ngày 11/6/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì họp Ban Tổ chức phiên thứ nhất theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất cách thức triển khai Triển lãm với các bộ, ban, ngành, địa phương.

Bộ cũng đã hoàn thành cơ bản việc thiết kế phân bổ diện tích mặt bằng cho các đơn vị tham gia triển lãm và phương án trang trí không gian bên ngoài, mái vòm nhà chính, nhà A và các khu vực phụ cận đảm bảo mỹ thuật và tiết kiệm; xây dựng bộ nhận diện triển lãm để kịp thời chuẩn bị cho các ấn phẩm tuyên truyền; Làm việc với thành phố Hà Nội để lên kế hoạch trang trí bên ngoài triển lãm, lên phương án đặt các đèn tín hiệu tại các nút giao thông rẽ vào triển lãm, xây dựng các tuyến xe buýt phục vụ nhân dân đi lại...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng đại diện các đơn vị rà soát tiến độ thực hiện các đầu mục công việc cụ thể được phân công theo kế hoạch. Trong đó tập trung thảo luận vào các vấn đề như: Công tác chuẩn bị Triển lãm, Nội dung triển lãm, Phân khu mặt bằng triển lãm, Trang trí khánh tiết, Trung tâm hoạt động báo chí,…

Thứ trưởng yêu cầu Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẩn trương gửi văn bản đến các đơn vị, tỉnh thành về việc đôn đốc gửi thiết kế, ý tưởng, nội dung tham gia triển lãm. Các đơn vị khác tiếp tục thực hiện các công việc đã được phân công. Ngoài ra, phải bảo đảm tổ chức, triển khai khoa học, thống nhất, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị để tổ chức Triển lãm đúng tiến độ.

Ngày 29/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 333/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về Đề án tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Thường trực Chính phủ hoan nghênh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan với sự chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thời gian qua đã rất nỗ lực chuẩn bị tổ chức Triển lãm.

Đây là hoạt động có quy mô lớn, phong phú về nội dung, là việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ, thời gian thì ngắn, yêu cầu cao… tất cả các bộ, ngành, địa phương đều phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cho xứng với tầm vóc 80 năm bảo vệ và xây dựng đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, trung thực, khả thi và hiệu quả.

Về mục tiêu của Triển lãm, Thường trực Chính phủ yêu cầu lưu ý khắc họa được quá trình thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ và xây dựng đất nước trong 80 năm qua.

Khơi dậy niềm tự hào, truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Người dân được hưởng thụ thành quả của đất nước ta một cách thực sự qua triển lãm này, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu 80 năm của đất nước ta.

H.Đ