Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm và chúc mừng Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia

Ngày 25/3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Phó trưởng Ban Vũ Thanh Mai dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2025).

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Phan Tâm; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt và đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Đến thăm các đội tuyển Điền kinh, Bắn súng, Bắn cung, thay mặt đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai bày tỏ vui mừng khi đoàn có dịp cùng các huấn luyện viên, vận động viên ôn lại truyền thống hào hùng trong 79 năm qua của Thể thao nước nhà.  

ban-sung-1742899980.jpg
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm đội tuyển Bắn súng

Trò chuyện với các đội tuyển, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: “Sự phấn đấu, nỗ lực của các thầy cô và các vận động viên ra đấu trường thế giới và khu vực đều là niềm tự hào không chỉ của ngành Thể thao mà là của đất nước, dân tộc. Các em phấn đấu không chỉ cho riêng mình mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam ở quốc tế". 

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Anh Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia - báo cáo thành tích với đoàn, trong đó nhấn mạnh: “Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia đã trải qua 66 năm xây dựng và phát triển. Hàng năm, Trung tâm tổ chức tập huấn khoảng 50-60 đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia với hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia. Các vận động viên tập huấn tại Trung tâm qua các thế hệ đạt nhiều thành tích trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Tại các kỳ SEA Games, ASIAD, Olympic, các đội tuyển tập huấn tại Trung tâm luôn đóng góp phần lớn thành tích cho thể thao nước nhà. Để đạt được những thành tích trên là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và sự đoàn kết nỗ lực, cố gắng của toàn thể Trung tâm.

Với nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao là quản lý và phục vụ tốt về cơ sở vật chất, ăn, ở, chăm sóc y tế, hồi phục sức khỏe… cho các đội tuyển, số lượng cán bộ, viên chức và người lao động không nhiều, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế song Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia trong nhiều năm qua đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Thể dục thể thao nước nhà”.

1-1742900115.jpg
Ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, trong những năm gần đây, thể thao Việt Nam đã có bước vươn mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích, có thêm nhiều chiến thắng tại các đấu trường SEA Games, Asian Games và Olympic. Để có được những thành công đó, ngoài sư quan tâm của Đảng, Nhà nước là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, sau mỗi tấm huy chương là những giọt mồ hôi, nước mắt, sự hy sinh của các cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia vận động viên.

Đánh giá cao sự đóng góp của Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia với vai trò là nơi đào tạo, sản sinh ra các tài năng của Thể thao Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn Trung tâm sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống tiếp tục đạt thêm nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa. 

tang-qua-1742900451.jpg
Ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - tặng quà cho Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia

Ông Vũ Thanh Mai cũng nhắn nhủ các huấn luyện viên, vận động viên hãy luôn kiên trì, nỗ lực không ngừng bởi mỗi giọt mồ hôi hôm nay sẽ là vinh quang của ngày mai. Vì thế, các vận động viên cần giữ vững ý chí, khát khao chiến thắng và luôn phải giữ tinh thần thể thao trung thực và cao thượng vì thể thao là biểu tượng cho ý chí, nghị lực, tinh thần của người Việt Nam.

Để đạt nhiều thành tích hơn nữa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn, Trung tâm nói riêng và toàn ngành Thể dục thể thao nói chung cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển Thể dục thể thao trong giai đoạn mới, Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung tâm cũng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên... để nâng cao thành tích. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng, Trung tâm sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng để phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 

anh-tr5-1742899665.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên Trung tâm 

Thay mặt Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm - cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và chúc mừng Ngày truyền thống Ngành Thể thao của đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã dành cho Trung tâm. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mỗi cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên đang làm việc và tập huấn tại Trung tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để các vận động viên sẽ thi đấu tốt nhất, mang về vinh quang cho Tổ quốc. 

Bài: Mai Anh - Ảnh: Cục TDTT