Bán kết World Cup 2022: "Ngựa ô" thách thức

Vượt qua 2 đối thủ sừng sỏ ở vòng tứ kết - Croatia, Morocco đã trở thành kẻ thách thức lớn với Argentina và Pháp ở vòng bán kết World Cup 2022.

Với việc đội bóng áo lam vừa đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1, Pháp và Morocco sẽ gặp nhau ở trận bán kết còn lại tại World Cup 2022. Trước đó đã xác định được cặp bán kết đầu tiên là màn so tài giữa Croatia và Argentina - những đội đã lần lượt vượt qua Brazil và Hà Lan sau những loạt đá luân lưu ở tứ kết.

Với lối chơi chặt chẽ và hiệu quả, Croatia đã cầm hòa ứng cử viên số 1 Brazil trong 120 phút và sau đó giành chiến thắng trên loạt đấu súng cân não. Trong khi đó, Morocco đã nhẹ nhàng đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết World Cup.

Không lâu sau khi chứng kiến Morocco xuất sắc vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu để trở thành đại diện thứ ba góp mặt tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất World Cup 2022, Pháp đã bước vào trận đấu được đánh giá là khó khăn nhất của họ kể từ đầu giải.

Trong cuộc chiến với "Tam sư" sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình, Pháp đã có sự khởi đầu tốt hơn khi mở được tỷ số trước nhờ cú sút xa của tiền vệ trẻ Tchouameni (17') trong hiệp 1. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, đội tuyển Anh đã vùng lên dữ dội và tìm được bàn gỡ trên chấm phạt đền do công của tiền đạo Harry Kane ở ngay đầu hiệp 2.

banket-1670726417.jpeg
4 đội tuyển vào bán kết World Cup 2022

Trong thế trận ăn miếng trả miếng, đến phút 78, chân sút cao lớn Olivier Giroud lại một lần nữa đưa người Pháp vượt lên bằng cú đánh đầu không thể cản phá. Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 82, khi cầu thủ mới vào sân thay người của đội tuyển Anh là Mason Mount bị Theo Hernandez đẩy ngã trong vòng cấm đội tuyển Pháp.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài lần thứ 2 chỉ tay vào chấm phạt đền. Đáng tiếc cho đội tuyển Anh là Kane có lẽ do quá căng thẳng đã sút bóng bay vọt xà giúp cho Les Bleus thoát được bàn thua trông thấy.

Theo kết quả phân nhánh, Croatia sẽ tiếp tục hành trình của mình với màn đụng độ Argentina ở bán kết. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Morocco và nhà đương kim vô địch Pháp. Trong số 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2022, chỉ có 2 đội tuyển từng đăng quang trước đây là Argentina (2 lần - 1978 và 1986) và Pháp (2 lần - 1998 và 2018).

Không loại trừ khả năng người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ được chứng kiến màn tái đấu giữa Croatia và Pháp ở chung kết World Cup 2022. Cách đây 4 năm, 2 đội đã gặp nhau ở chung kết World Cup 2018. Khi đó, đoàn quân áo lam đã giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 4-2. Tuy nhiên, không dễ để Croatia giành quyền vào chơi trận chung kết thứ 2 liên tiếp bởi xét tương quan lực lượng cũng như đẳng cấp, họ hoàn toàn yếu thế so với Argentina.

Trong quá khứ, Argentina từng 2 lần gặp Croatia ở sân chơi World Cup. Ở vòng bảng năm 1998, đội bóng Nam Mỹ đã đánh bại Croatia với tỉ số 1-0. Nhưng ở vòng bảng năm 2018, Croatia đã thắng lại Argentina với tỷ số 3-0. Ở cặp bán kết còn lại, đây là lần đầu tiên Pháp và Morocco gặp nhau ở sân chơi World Cup. Hai đội từng 5 lần đụng độ ở các trận giao hữu trước đây. Kết quả, Pháp đều bất bại (thắng 3, hòa 2).

Theo đánh giá của các nhà cái châu Âu, Argentina - Pháp sẽ là trận chung kết trong mơ của World Cup 2022. Tuy vậy, với quá nhiều bất ngờ đã xảy ra ở giải đấu năm nay, Croatia và Morocco hoàn toàn có thể tạo nên cơn địa chấn tiếp theo ở vòng bán kết.

Theo lịch, trận bán kết 1 giữa Argentina và Croatia sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng 14/12 tại sân Lusail Iconic. Sau đó 1 ngày là trận bán kết 2 giữa Pháp và Morocco tại sân Al Bayt.

wc-ban-ket-copy-1670734250.jpg
Bảo Ngọc