ASEAN Cup 2026 bước vào quãng nghỉ kéo dài hơn 1 tuần trước khi các đội giành quyền vào bán kết bắt đầu chặng đua nước rút với những trận đấu knock-out trên sân nhà và sân khách. Trong số 4 đội bóng giành quyền đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự vượt trội khi kết thúc vòng đấu bảng với thành tích bất bại, thậm chí toàn thắng cả 4 trận và không để thủng lưới bàn nào như trường hợp của Thái Lan. Theo quy định tại ASEAN Cup 2026, đội đầu bảng sẽ có lợi thế đá trận bán kết lượt đi trên sân khách và lượt về trên sân nhà. Ngoài ra, các đội còn có quỹ thời gian hồi phục và chuẩn bị khá dài. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng đấu bảng sau khi vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 vào tối 7/8 và thầy trò huấn viên Kim Sang-sik có tới 9 ngày nghỉ trước khi ra sân thi đấu trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia trên sân vận động Kuala Lumpur tối 16/8.
Nhìn vào tương quan lực lượng ở hai cặp đấu bán kết, ưu thế đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Không chỉ với vị thế đương kim vô địch hay á quân của giải đấu mà nằm ở thực lực và bản lĩnh của 2 đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Sau khi đội tuyển Indonesia sớm bị loại, cuộc đua ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026 nhiều khả năng sẽ lặp lại kịch bản năm 2024 khi đội tuyển Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết, trận lượt đi diễn ra ngày 22/8 và lượt về ngày 26/8. Tất nhiên, trước mắt thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia với trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur.
Mặc dù, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn và chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong các trận đấu với Malaysia kể từ năm 2014, nhưng cũng cần phải nhắc đến thất bại không được thừa nhận tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik từng để thua đậm 0-4 trên sân Bukit Jalil. Chủ nhà Malaysia sau đó đã vướng vào bế bối làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ, bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua ngược 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và dừng bước sau thất bại 1 - 3 trên sân Thiên Trường.
Đội tuyển Malaysia đang trong giai đoạn tái thiết sau khủng hoảng với sự trở lại của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cùng các cựu binh như: Mohamadou Sumareh, Paulo Josue, Aguero, Endrick… bên cạnh những gương mặt trẻ. Trong số 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết, Malaysia được nhìn nhận có ít cơ hội gây bất ngờ nhất khi phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trả lời phỏng vấn sau khi giành quyền vào bán kết, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khẳng định: "Việt Nam chắc chắn là đội bóng mạnh nhất ASEAN Cup 2026, chúng tôi phải phân tích thật kỹ lối chơi của họ và nỗ lực hết mình để hướng đến kết quả tốt ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8 tới…".
Lịch sử đối đầu giữa 2 đội đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam, trên Bảng xếp hạng FIFA, đội bóng do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt cũng đang bỏ xa, Malaysia tới 37 bậc (99/136) nên không ngạc nhiên khi mọi dự báo đều đang khẳng định ưu thế của các "Chiến binh Sao Vàng".

Đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và fair-play nhất ASEAN Cup 2026
Số liệu thống kê sau 4 trận đấu vòng bảng đã thể hiện rõ sức mạnh và vị thế của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 với lối chơi cống hiến…
Trong số 10 đội bóng góp mặt tại giải đấu, đội tuyển Việt Nam phạm lỗi ít nhất, chỉ 24 lần bị các trọng tài thổi phạt và nhận duy nhất 1 thẻ vàng sau 4 trận đấu tại bảng A, dẫn đầu về chỉ số fair-play.
Lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ăn ý và xử lý chính xác giúp các cầu thủ Việt Nam luôn chủ động trong mọi tình huống. Tương tự đội tuyển Thái Lan cũng có chỉ số fair-play khá cao khi chỉ nhận 4 thẻ vàng, trong khi Indonesia dù đã bị loại xếp ở vị trí đội sổ về chỉ số fair-play với 56 lần phạm lỗi chỉ sau 4 trận, nhận tới 10 chiếc thẻ vàng.
ASEAN Cup 2026 cũng là giải đấu đáng quên nhất của đội tuyển Lào khi để thua tới 4 trận và nhận tới 3 thẻ đỏ.