AYG khai mạc kỳ Đại hội lớn nhất lịch sử

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (AYG) 2025 đã chính thức khai mạc vào tối thứ Tư (22/10) tại Bahrain, thu hút hơn 4.000 vận động viên trẻ từ 45 quốc gia và khu vực châu Á.

ayg-1761279305.png
Đại hội Thể thao Trẻ châu Á lần thứ 3 đã chính thức khai mạc tại Bahrain

AYG 2025 có sự góp mặt của 26 môn thể thao và 232 nội dung thi đấu, trở thành kỳ Đại hội lớn nhất trong lịch sử AYG. Tổng cộng có 4.074 vận động viên tranh tài (2.425 nam và 1.649 nữ), vượt xa con số 2.413 người tham dự tại Nam Kinh (Trung Quốc) 2013 và 1.321 người ở kỳ đầu tiên tại Singapore 2009. Ông Shaikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa, Đại diện Quốc vương Bahrain và Chủ tịch Cơ quan Thể thao Đại chúng, đã tuyên bố khai mạc Đại hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc ở khu vực Sakhir, ông Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa - Phó Chủ tịch Thứ nhất của Hội đồng Tối cao Bahrain về Thanh niên và Thể thao - nhấn mạnh rằng, sự kiện này đề cao thể thao như một cầu nối giữa các dân tộc và là niềm tự hào cho thế hệ trẻ châu Á. Ông cũng gọi ASIAN Youth Games là một nền tảng quan trọng để xác định các vận động viên Olympic tương lai sẽ đại diện cho châu lục. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vì đã tin tưởng giao quyền đăng cai cho Bahrain, khẳng định khả năng tổ chức một sự kiện khu vực lớn trong thời gian kỷ lục.

Ông Timothy Fok - Phó Chủ tịch Thứ nhất của OCA - bày tỏ sự biết ơn đối với Bahrain vì đã hồi sinh Đại hội chỉ sau 8 tháng chuẩn bị. "Đây là kỳ Đại hội thể thao trẻ lớn nhất từ trước đến nay, một biểu tượng cho sự thống nhất và năng lượng của châu Á"- ông Fok nói- "Độ tuổi từ 14 đến 17 là nơi các huyền thoại được sinh ra. Bahrain 2025 sẽ được nhớ đến như điểm khởi đầu cho nhiều nhà vô địch châu Á và Olympic trong tương lai”. Ông Fok cũng nhắc nhở các vận động viên: "Việc giành huy chương là quan trọng, nhưng tình bạn được tạo nên tại đây sẽ kéo dài suốt đời”.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự kỳ Đại hội năm nay với 50 vận động viên và 15 huấn luyện viên tranh tài ở 11 môn thể thao. Thể thao Việt Nam xác định, đây là sân chơi quan trọng không chỉ là tìm kiếm huy chương, mà còn giúp các vận động viên làm quen với áp lực thi đấu, rèn luyện bản lĩnh và tinh thần thi đấu quốc tế, có thêm cơ hội cọ xát, đồng thời là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo trẻ, hướng tới các đấu trường lớn hơn trong tương lai. 

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 31/10.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)