ASIAN Para Games 5 diễn ra tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam do Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ dẫn đầu mang theo quyết tâm lớn, hướng tới mục tiêu cọ xát đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân và nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Theo báo cáo nhanh từ lãnh đạo đoàn, tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các tuyển thủ đều duy trì thể trạng tốt, thích nghi nhanh với điều kiện khí hậu mùa Thu tại xứ sở Mặt trời mọc và chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào cần can thiệp y tế hay gặp chấn thương. Đây là điểm tựa tâm lý vô cùng quan trọng trước khi bước vào guồng quay thi đấu khốc liệt.

Những ngày qua, các đội tuyển rèn quân theo đúng khung giờ và sân bãi do Ban Tổ chức phân bổ. Các buổi tập được thiết kế chú trọng vào việc duy trì nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng kỹ thuật then chốt và tạo cảm giác không gian thi đấu thực tế. Đối với những vận động viên xuất quân sớm, Ban huấn luyện chủ động giảm khối lượng vận động để điểm rơi phong độ trùng khớp với giờ thi đấu.
Song song với việc tập luyện, từ ngày 15 đến 18/10, các đội tuyển thực hiện những quy trình chuyên môn bắt buộc theo chuẩn quốc tế, đặc biệt là khâu khám phân loại thương tật (classification) và kiểm tra trang thiết bị thi đấu. Việc xác định chính xác hạng thương tật là yếu tố tiên quyết nhằm đảm bảo tính công bằng và quyền lợi thi đấu tối đa cho các tuyển thủ Việt Nam.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, công tác hậu cần và điều kiện ăn ở, sinh hoạt của Đoàn cũng được đảm bảo thuận lợi. Khoảng cách từ khách sạn đến các địa điểm tập luyện và cụm nhà thi đấu tương đối gần, giúp các vận động viên tiết kiệm thể lực.
Nhằm tạo điều kiện di chuyển tối ưu cho người tham dự, Ban Tổ chức nước chủ nhà đã cấp thẻ sử dụng miễn phí toàn bộ hệ thống phương tiện giao thông công cộng tại Nagoya cho tất cả thành viên của Đoàn. Ngoài ra, Đoàn Việt Nam còn được bố trí riêng 2 xe chuyên dụng để chủ động hơn trong việc vận chuyển trang thiết bị cồng kềnh cũng như đưa đón các đội tuyển có khung giờ thi đấu đặc thù.
Cán bộ đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tình nguyện viên bản địa được Ban Tổ chức phân bổ. Sự am hiểu địa phương và nhiệt tình của các tình nguyện viên đóng vai trò là cầu nối đắc lực, hỗ trợ dẫn đường, xử lý các thủ tục ngôn ngữ và giải quyết kịp thời mọi phát sinh cho các vận động viên xe lăn hay khiếm thị.
Dù Lễ khai mạc chính thức của ASIAN Para Games 2026 phải đến ngày 18/10 mới diễn ra, nhưng theo Lịch thi đấu công bố, 2 môn Cầu lông và Bóng bàn sẽ bước vào tranh tài sớm ngay từ ngày 16/10.
Lịch thi đấu của 2 môn này kéo dài qua các ngày 16, 17 và từ ngày 19 đến 23/10. Đây là những mũi nhọn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước giải, mang kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ và tiếp thêm khí thế hưng phấn cho toàn đoàn trong giai đoạn cao điểm từ ngày 19 đến 23/10 - thời điểm hầu hết các môn thi đấu đồng loạt bước vào vòng tranh chấp huy chương.
Sự chủ động trong sinh hoạt, tinh thần lạc quan cùng sự chuẩn bị bài bản về chiến thuật chính là hành trang vững chắc để các "chiến binh" Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tự tin chinh phục thử thách, khẳng định nghị lực phi thường trên đấu trường châu lục.