ASIAD 20: Nơi ươm mầm những tài năng trẻ châu Á

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 đang diễn ra tại Aichi-Nagoya tiếp tục khẳng định vị thế là bệ phóng lý tưởng cho các tài năng trẻ bứt phá, từ các bộ môn hiện đại như: Trượt ván, Thể thao Điện tử cho đến những môn thể thao truyền thống như bơi lội.

yuki-kurihara-1790327908.jpg
Yuki Kurihara (Nhật Bản, 11 tuổi), vận động viên môn Thể thao Điện tử

Tại Đại hội năm nay, công chúng liên tục chứng kiến sự xuất hiện của những vận động viên ở độ tuổi thiếu niên nhưng đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vô cùng ấn tượng. Kamus Wong, 12 tuổi, là vận động viên Trượt ván tới từ Hong Kong (Trung Quốc). Dù còn rất trẻ và phải gác lại việc học ở trường để sang Nhật Bản thi đấu nhưng Wong tỏ ra rất thực tế về năng lực bản thân. Nhìn vào thần tượng Sky Brown (người từng giành huy chương bạc Olympic ở tuổi 13), Wong chia sẻ rằng cô cần nỗ lực luyện tập chăm chỉ hơn nữa để cải thiện kỹ năng trước khi mơ về tấm vé dự Olympic. 

Yuki Kurihara, 11 tuổi, vận động viên môn thể thao điện tử tới từ Nhật Bản là vận động viên nhỏ tuổi nhất tại ASIAD 2026 vừa gây sốt ở môn Puyo Puyo Champions khi liên tiếp đánh bại các đối thủ lớn hơn mình gấp nhiều lần tuổi. Dù vẫn đang là một học sinh Tiểu học nhưng Kurihara là vận động viên trẻ tuổi nhất thi đấu tại ASIAD 2026. Kurihara đại diện cho nước chủ nhà Nhật Bản ở bộ môn thể thao điện tử Puyo Puyo Champions - tựa game xếp hình đối kháng đòi hỏi tư duy chiến thuật và phản xạ cực nhanh.

Trong lượt trận vòng bảng diễn ra ngày 24/9, Kurihara đã thể hiện bản lĩnh thi đấu xuất sắc khi toàn thắng cả 4 trận ở Bảng A để chiếm vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý, thần đồng 11 tuổi đã đánh bại đối thủ 28 tuổi Yu Wing Lim (Hong Kong - Trung Quốc) với tỷ số thuyết phục 3-0. Với phong độ này, Kurihara đứng trước cơ hội tranh huy chương vàng vào ngày 26/9. Nếu bước lên bục cao nhất, em sẽ chính thức trở thành vận động viên trẻ nhất lịch sử giành huy chương tại một kỳ ASIAD - xô đổ kỷ lục do vận động viên trượt ván Bunga Nyamas (Indonesia) nắm giữ từ năm 2018 khi mới 12 tuổi.

Yu Zidi, 13 tuổi, là vận động viên bơi lội người Trung Quốc. "Kình ngư" sắp bước sang tuổi 14 vào tháng 10 tới đã cho thấy sức mạnh vượt trội khi bỏ túi tới 3 tấm huy chương vàng tại "đường đua xanh". Yu Zidi đã có một màn ra mắt cực kỳ ấn tượng. Cô mới 13 tuổi nhưng tham dự 3 nội dung cá nhân và giành cả 3 huy chương vàng, đồng thời lập kỷ lục Đại hội ở cả 3 nội dung.

Ở nội dung mở màn là 200m bướm của Yu Zidi tại ASIAD, cô giành huy chương vàng với thời gian 2 phút 05,08 giây, nhanh hơn người đồng đội Chang Mohan về nhì tới hơn 3 giây và phá kỷ lục ASIAD. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Yu tại một Đại hội Thể thao lớn. Ngày hôm sau, Yu tiếp tục giành huy chương vàng ở 200m hỗn hợp cá nhân. Thành tích 2:06.10 không chỉ mang về huy chương vàng mà còn trở thành kỷ lục châu Á. Đáng chú ý, cô đánh bại chính đồng đội Yu Yiting - nhà vô địch ASIAD trước đó - để giành vị trí cao nhất. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân - đây có lẽ là màn trình diễn ấn tượng nhất. Yu Zidi về nhất với 4 phút 28,56 giây, phá kỷ lục ASIAD trước đó của huyền thoại Trung Quốc Ye Shiwen được thiết lập từ năm 2014 tới gần 4,5 giây. Thành tích này cũng đưa Yu lên vị trí thứ 5 trong danh sách những vận động viên nhanh nhất lịch sử ở nội dung 400m hỗn hợp. Và điều đặc biệt là cô mới 13 tuổi.

Bên cạnh những cái tên tuổi teen thi đấu cọ xát, Đại hội cũng chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của những gương mặt trẻ chạm tới đỉnh cao thế giới. "Kình ngư" 17 tuổi người Nhật Bản - Shin Ohashi - đã điền tên mình vào lịch sử khi xô đổ kỷ lục thế giới ở nội dung 200m bơi ếch nam, qua đó gửi lời thách thức đanh thép tới các đối thủ toàn cầu trước thềm Olympic Los Angeles 2028. Giống như giải đấu Pan American Games ở châu Mỹ, ASIAD không chỉ là nơi tranh chấp huy chương của các "ngôi sao" đã khẳng định vị thế, mà còn là bệ phóng giúp các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, vượt qua giới hạn bản thân để vươn tầm ra đấu trường thế giới.

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)