
Ra đón đoàn tại sân bay có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao các đơn vị Hà Nội, Công an nhân dân, Hà Tĩnh… và đông đảo người thân cùng các cổ động viên.

Tại sân bay Nội Bài, các vận động viên, huấn luyện viên được đón tiếp trong không khí thân tình, phấn khởi. Sự hiện diện của đại diện cơ quan quản lý, đơn vị huấn luyện, địa phương và người thân là nguồn động viên đối với các thành viên đội tuyển sau những ngày tranh tài tại đấu trường châu lục.

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, xếp thứ 20 trên Bảng tổng sắp Đại hội.
Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là thành tích của đội tuyển cầu mây nữ với 2 huy chương vàng ở nội dung đôi nữ và đội 4 người nữ. Đây là thành quả nổi bật, khẳng định vị thế của Cầu mây Việt Nam tại đấu trường châu lục

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - thay mặt lãnh đạo Cục biểu dương tinh thần thi đấu, sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên tại ASIAD 20. Thành tích 2 huy chương vàng của đội tuyển cầu mây nữ là kết quả rất đáng tự hào, đồng thời thể hiện hiệu quả của quá trình chuẩn bị, huấn luyện và thi đấu.

Phó Cục trưởng cũng ghi nhận bên cạnh thành tích của Cầu mây, các vận động viên những môn thể thao khác đã nỗ lực hết sức mình để giành được kết quả tốt nhất. Dù giành được huy chương hay chưa thì các đội đều cần rút kinh nghiệm từ thực tiễn thi đấu để tiếp tục nâng cao trình độ, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

ASIAD 20 khép lại, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 trên Bảng tổng sắp huy chương. Kết quả tại Đại hội là cơ sở để ngành Thể dục thể thao tiếp tục đánh giá lực lượng, rà soát công tác huấn luyện và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế tiếp theo.
