ASIAD 19: Nguyễn Thị Oanh xếp hạng 7 nội dung 1.500m nữ

Tối 1/10, Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung thi đấu đầu tiên của mình tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19. Đây là nội dung mà Oanh từng xếp hạng tư 5 năm trước ở ASIAD 18 tại Indonesia năm 2018.

dk-4-1696169228.jpeg
Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài nội dung 1.500m nữ

Sau hiệu lệnh xuất phát, Oanh nỗ lực chạy để có mặt trong nhóm vận động viên dẫn đầu. Tuy nhiên, sau 2 vòng sân, cô gái Bắc Giang bắt đầu bị các đối thủ dồn ép và dần tụt lại phía sau.

Nội dung này Nguyễn Thị Oanh tranh tài với 16 đối thủ khác trong đó có những vận động viên rất mạnh như: Bains Harmilan (Ấn Độ), Yavi Winfred Mutile (Bahrain), Goto Yume (Nhật Bản). 

Kết thúc phần thi của mình, Nguyễn Thị Oanh đạt thành tích 4 phút 24 giây 19, về đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Huy chương vàng thuộc về chân chạy Yavi Winfried (Bahrain) với thành tích 4 phút 11 giây 65. Huy chương bạc thuộc về Bains Harmilan (Ấn Độ) với thành tích 4 phút 12 giây 74.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh không bằng thành tích so với ASIAD 18, nơi cô đạt chỉ số 4 phút 15 giây 49. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games ở nội dung này là 4 phút 16 giây 85.

dk-2-1696169228.jpeg
Nguyễn Thị Oanh đạt thành tích 4 phút 24 giây 19, về đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc

Cũng trong ngày, Lương Đức Phước bước vào tranh tài nội dung 1.500m nam. Kết thức phần thi của mình, Đức Phước đạt thành tích 3 phút 51 giây 65, xếp hạng 11 chung cuộc. Huy chương vàng thuộc về chân chạy AlGarni Mohammad của Qatar với thành tích 3 phút 38 giây 36.

dk-5-1696169228.jpeg
Lương Đức Phước kết thết thúc nội dung 1.500m nam với thành tích 3 phút 51 giây 65 xếp hạng 11 chung cuộc

Ở phần thi chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, rất đáng tiếc, Nguyễn Trung Cường bị phạm quy và không được công nhận thành tích dù về đích thứ 10/13 nội dung chạy 3.000m chướng ngại nam. Nguyễn Trung Cường đã phải nhờ đến hỗ trợ y tế do anh bị chuột rút.

Điền kinh Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 12 vận động viên: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hường, Bùi Thị Thu Thảo, Trần Thị Nhi Yến, Hoàng Thị Ánh Thục, Nguyễn Thị Ngọc (nữ) và Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước (nam).

Đ.H