ASIAD 19: Lực sĩ Trịnh Văn Vinh xếp hạng 6 chung cuộc

Chiều 1/10, á quân ASIAD 18 - Trịnh Văn Vinh và vận động viên Nguyễn Trần Anh Tuấn đã bước vào thi đấu chung kết hạng cân 61kg nam môn Cử tạ tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19.

cu-ta-4-1696161346.jpg
Lực sĩ Trịnh Văn Vinh thi đấu chiều 1/10. Ảnh: Bùi Lượng

Trịnh Văn Vinh từng đoạt huy chương bạc ở ASIAD 18. Sau giải đấu này, anh trải qua biến cố lớn và không thi đấu trong vòng 4 năm. Chính vì vậy, Cử tạ Việt Nam đặt hy vọng sẽ có huy chương ở hạng cân này. 

Tham gia tranh tài ở chung kết hạng 61kg nam có 10 vận động viên trong đó có đô cử số 1 thế giới - Li Fabin. Li Fabin sinh năm 1993, là nhà vô địch Olympic Tokyo 2020, 2 lần vô địch thế giới và 4 lần vô địch châu Á. Tại giải vô địch thế giới vừa qua, Li Fabin giành huy chương vàng với tổng cử 308kg (cử giật 141kg, cử đẩy 167kg).

Sát giờ thi đấu, La Fabin đã điều chỉnh mức tạ đăng ký lên 137kg và là vận động viên đăng ký mức tạ cao nhất trong số 10 vận động viên thi đấu ở chung kết. Trước khi Vinh thi đấu chỉ có Ceniza John Febuar (Philippines) thành công ở mức cử giật 128kg ở lần cử đầu tiên còn các vận động viên khác ở mức tạ thấp hơn. 

Tự tin bước vào sàn đấu, Trịnh Văn Vinh đã thành công ngay trong lần cử giật đầu tiên ở mức 128kg. Sau Trịnh Văn Vinh, đô cử Saudi Arabia thành công mức 128kg trong lần cử giật thứ hai. Đô cử đến từ Indonesia cũng thành công ở mức tạ này.

cu-ta-1-1696161346.jpg
Trịnh Văn Vinh xếp hạng 6 nội dung 61kg nam tại ASIAD 19 với thành tích tổng cử 292kg. Ảnh: Bùi Lượng

Đáng tiếc ở 2 lần tiếp theo với các mức 131kg và 132kg thì Văn Vinh không thành công. Khép lại phần thi cử giật, Trịnh Văn Vinh chỉ đứng thứ 6, kém đô cử dẫn đầu Li Fabin đến 15kg. Dù vậy, anh chỉ kém vận động viên thứ ba là John Febaur của Philippines 7kg và vẫn còn hy vọng có huy chương.

Đến phần cử đẩy, Vinh đăng ký mức tạ ban đầu là 164kg. Anh cử thành công trong khi John Febaur thất bại. Đô cử Philippines chỉ thành công ở lần thứ hai với 163kg. Tuy nhiên, khi mức tạ nâng lên 170kg trong 2 lần cử tiếp theo thì tuyển thủ của chúng ta không thành công. Việc nâng mức tạ lên như vậy cũng có thể hiểu Trịnh Văn Vinh rất muốn đạt thành tích tốt nhất để tìm cơ hội vào nhóm đầu nhưng tiếc là kết quả không như mong muốn. Lực sĩ này đạt tổng cử là 292kg và xếp hạng 6 chung cuộc.

cu-ta-2-1696161346.jpg
Nguyễn Trần Anh Tuấn xếp hạng 5 nội dung 61kg nam. Ảnh: Bùi Lượng

Trong lúc đó, Nguyễn Trần Anh Tuấn nâng cử giật đạt mức cao nhất là 132kg và cử đẩy là 162kg để có tổng cử 294kg nhưng cũng chỉ đứng vị trí hạng 5, không thể giành huy chương.

Không nằm ngoài dự đoán, với sự xuất sắc vượt trội, Li Fabin đã giành chương vàng với thành tích tổng cử là 310kg. Vận động viên Triều Tiên - Pak Myongjin giành huy chương bạc với thành tích tổng cử là 307kg. Kim Chungguk cũng của Triều Tiên giành huy chương đồng với tổng cử là 298kg.

cu-ta-3-1696161346.png
Thành tích chung cuộc hạng 61kg nam
Đ.H