ASIAD 19: Lại Lý Huynh mang về thêm 1 huy chương đồng cho cờ Tướng Việt Nam

Chiều 7/10, đánh bại đối thủ Đài Loan - Liu Kuo Hua - ở vòng 7, kỳ thủ Lại Lý Huynh mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 tấm huy chương đồng nội dung cá nhân nam môn cờ Tướng. Kết thúc ASIAD 19, đội tuyển cờ Tướng giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

lai-ly-huynh-1696685049.jpg
Kỳ thủ Lại Lý Huynh thi đấu tại ASIAD 19

Đối thủ của Lại Lý Huynh ở trận đấu thứ bảy và cũng là trận cuối cùng ở môn cờ Tướng của nội dung cá nhân tiêu chuẩn nam là Liu Kuo-Hua (Đài Bắc - Trung Hoa).

Sau 6 trận đã thi đấu, Lại Lý Huynh cùng 2 kỳ thủ Low Yi Hao (Singapore) và Wong Hok Him (Hong Kong - Trung Quốc) đều cùng có 8 điểm và cạnh tranh quyết liệt vị trí hạng ba để giành huy chương đồng.

Tại trận thứ bảy, Lý Huynh thận trọng không mạo hiểm bởi chỉ một sơ sót là hoàn toàn gặp bất lợi, mất điểm qua đó sẽ vuột cơ hội tranh huy chương cá nhân. Với sự bình tĩnh và khả năng tính toán tốt của mình, Lại Lý Huynh đã chiến thắng đối thủ để đảm bảo điểm số chung cuộc đứng vị trí thứ ba, nhận huy chương đồng. Ở trận diễn ra cùng thời điểm, Low Yi Hao và Wong Hok Him thi đấu với nhau tại trận 7 nhưng bất phân thắng bại, đưa trận cờ dừng lại ở tỉ số hòa. Do đó, không kỳ thủ nào tranh chấp được với Lại Lý Huynh ở tấm huy chương vàng cá nhân trên.

Trong trận thứ bảy, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo gặp SIM Yip How (Malaysia) và có kết quả hòa và chỉ xếp hạng 6 nội dung cá nhân nam

Tại trận thứ bảy của bảng nữ, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến thua Ngô Lan Hương (Singapore) còn Nguyễn Thị Phi Liêm thắng đối thủ Thái Lan. Mặc dù vậy, 2 kỳ thủ nữ của chúng ta đã hết cơ hội tranh huy chương từ vòng trước đó.

Ở nội dung cờ Tiêu chuẩn đồng đội hỗn hợp diễn ra vào tối 1/10, đội cờ Tướng Việt Nam bước vào trận chung kết tranh huy chương vàng với đội chủ nhà Trung Quốc. Mỗi đội cử ra 3 kỳ thủ đấu theo cặp. Đội hình của đội tuyển cờ Tướng Việt Nam tranh tài trận chung kết gồm: Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc vẫn giữ nguyên đội hình gồm có: Zhao Xinxin, Wang Yang, Wang Linna.

co-1696685115.jpg
Ảnh: Quý Bảng

Trận chung kết diễn ra theo thể thức cờ chậm. Nếu hòa, 2 bên sẽ thi đấu cờ nhanh cho đến khi nào xác định đội chiến thắng. Sau 3 giờ thi đấu, kết quả không có nhiều bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn. Đội tuyển cờ Tướng Việt Nam thất bại trước đội chủ nhà khi 2 kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến thua trước. Thành Bảo vẫn cố gắng cầm cự nhưng cuối cùng cũng nhận thua. Với kết quả này, đội giành huy chương bạc.

Nội dung thi đấu cờ Tướng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 diễn ra từ ngày 28/9 đến 7/10. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung là: đồng đội hỗn hợp nam - nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ. Đội tuyển Việt Nam thi đấu với 6 kỳ thủ là: Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang (nam), Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan và Nguyễn Phi Liêm. Đây là những kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam hiện tại, họ không chỉ có thực lực tốt mà phong độ cũng ổn định trong thời gian qua. Mục tiêu của đoàn đội trước ngày lên đường là giành 1 huy chương vàng. Kết thúc ASIAD 19, với sự nỗ lực thi đấu của các kỳ thủ, đội cờ Tướng đã giành được 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Lê Minh