ASEAN Para Games 13:

Đội tuyển bơi Việt Nam giành 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 26 huy chương đồng, phá 5 lục 

Trong ngày thi đấu cuối cùng (25/1) tại ASEAN Para Games 13, trên "đường đua xanh" chứng kiến những màn tăng tốc ngoạn mục của các "kình ngư" Việt Nam với 4 huy chương vàng cá nhân. Kết thúc những ngày tranh tài tại Đại hội lần này, đội tuyển bơi Việt Nam giành tổng cộng 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 26 huy chương đồng, phá 5 kỷ lục. 

4 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng của các vận động viên: Nguyễn Văn Hanh nội dung 50m bơi ếch nam hạng thương tật SB11 với thành tích 36,37 giây; Võ Huỳnh Anh  Khoa 50m bơi ngửa nam hạng thương tật S8, phá kỷ lục; Vi Thị Hằng bơi tự do nữ hạng thương tật S7 với thành tích 37,75 giây; Trịnh Thị Bích Như nội dung 50m bơi ếch nữ hạng thương tật SB4-SB5. 

2-1769335164.jpg
Các vận động viên Việt Nam nỗ lực trên "đường đua xanh"

Tại ASEAN Para Games 13, các vận động viên của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã nỗ lực thi đấu hết mình để mang lại những thành quả ngọt ngào và có những vận động viên thi đấu rất xuất sắc. Tiêu biểu phải kể đến Vi Thị Hằng với 4 tấm huy chương vàng, phá 2 kỷ lục. Cô giành cú đúp huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên. Ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S7, Vi Thị Hằng giành huy chương vàng với thời gian 1 phút 20 giây 68. Đặc biệt, ở nội dung bơi ngửa 50m hạng thương tật S6-S7, cô xuất sắc phá kỷ lục Đại hội với thành tích 45 giây 13, phá sâu kỷ lục Đại hội. Kỷ lục trước đó là 49 giây 63. Ở nội dung 100m bơi ngửa hạng thương tật S6-S7, Vi Thị Hằng đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 1 phút 43 giây 20. Thành tích này của cô cũng xác lập kỷ lục mới tại Đại hội. Và tấm huy chương vàng thứ tư của cô ở nội dung bơi tự do nữ hạng thương tật S7. 

hang-1769335207.jpg
"Kình ngư" Vi Thị Hằng xuất sắc giành 4 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục

"Kình ngư" Võ Huỳnh Anh Khoa giành 3 huy chương vàng ở nội dung 50m bơi ngửa nam hạng thương tật S8. Anh xuất sắc về đích đầu tiên giành với thông số 34,73 giây, thành tích này cũng phá kỷ lục Đại hội. Trước đó, Võ Huỳnh Anh Khoa mở màn thành công cho Đoàn Việt Nam bằng tấm huy chương vàng 400m tự do nam hạng thương tật S8 và huy chương vàng ở nội dung 100m bơi ngửa nam hạng thương tật S7-S8, đồng thời thành tích này phá kỷ lục Đại hội. Ở nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S8, Anh Khoa giành huy chương bạc. Như vậy, Võ Huỳnh Anh Khoa đã đóng góp 3 tấm huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này. 

Vận động viên giành 2 huy chương vàng tại ASEAN Para Games lần này là Trịnh Thị Bích Như ở nội dung 50m bơi ếch nữ hạng thương tật SB4-SB5 và ở nội dung 100m ếch nữ hạng thương tật SB4-5. Ngoài ra, Bích Như còn giành 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. 

khoa-1769335244.jpg
"Kình ngư" Võ Huỳnh Anh Khoa giành 3 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục Đại hội

Vận động viên Đỗ Thanh Hải giành huy chương vàng với thành tích 42 giây 63 ở nội dung 50m bơi ếch nam hạng tương tật SB6. Thành tích này của anh cũng phá kỷ lục Đại hội. Ngoài ra, Đỗ Thanh Hải còn giành 3 huy chương bạc. 

Đánh giá về thành tích mà đội tuyển đạt được tại Đại hội lần này, ông Nguyễn Đăng Viễn - huấn luyện trưởng đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam - cho biết: “Tại Đại hội lần này, các vận động viên của chúng ta gặp khá nhiều khó khăn do Ban Tổ chức ghép hạng thi đấu một số vận động viên phải thi đấu ở hạng thương tật nhẹ hơn nên các em mất cơ hội giành huy chương vàng. Bên cạnh đó, vận động viên các nước đều trẻ hoá đội hình cũng là bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Song vượt qua mọi khó khăn, các em đã nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để đạt được thành tích tốt nhất”.  

bich-nhu-1769335594.jpg
Vận động viên Trịnh Thị Bích Như giành 2 huy chương vàng

Tham dự ASEAN Para Games 13, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có 4 huấn luyện viên, 28 vận động viên, tranh tài ở 86 nội dung. Vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực trong luyện tập và thi đấu, các vận động viên của chúng ta đã “toả sáng”.

Với thành tích 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 26 huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba trên Bảng tổng sắp huy chương của môn Bơi. Dẫn đầu “đường đua xanh” là Đoàn Thái Lan (29 huy chương vàng, 38 huy chương bạc, 20 huy chương đồng); thứ nhì là Indonesia (49 huy chương vàng, 38 huy chương bạc, 27 huy chương đồng). Thành tích tại Đại hội lần này, sẽ là động lực để các vận động viên Việt Nam tiếp tục cố gắng tập luyện để chinh phục đỉnh cao các giải đấu khác. 

Mai Anh