Tại Trung tâm Thể thao dưới nước Korat (Thái Lan) các "kình ngư" Việt Nam đã có một ngày thi đấu đầy quyết tâm, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý chí quyết tâm cao độ. Ngay trong buổi sáng, đội tuyển Bơi đã liên tiếp mang tin vui về cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam khi giành huy chương ở nhiều nội dung thế mạnh. "Kình ngư" Võ Huỳnh Anh Khoa mở màn thành công cho Đoàn Việt Nam bằng chiến thắng thuyết phục ở chung kết 400m tự do nam hạng thương tật S8. Anh Khoa cán đích đầu tiên với thời gian 5 phút 26 giây 16.
Ngay sau đó, Nguyễn Văn Hanh mang về huy chương vàng thứ hai khi vô địch 100m ếch nam hạng thương tật SB11 với thành tích 1 phút 22 giây 74. Ở nội dung nữ, Trịnh Thị Bích Như tiếp tục khẳng định sức mạnh của bơi Việt Nam khi giành huy chương vàng 100m ếch nữ hạng thương tật SB4-5 với thời gian 2 phút 02 giây 03.
Vi Thị Hằng giành cú đúp huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên. Ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S7, cô giành huy chương vàng với thời gian 1 phút 20 giây 68. Đặc biệt, ở nội dung bơi ngửa 50m hạng thương tật S6-S7, "kình ngư" Vi Thị Hằng xuất sắc phá kỷ lục Đại hội với thành tích 45 giây 13, phá sâu kỷ lục Đại hội. Kỷ lục trước đó là 49 giây 63.
Các tấm huy chương vàng của môn Bơi còn có sự góp sức của vận động viên Lê Thị Dung ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S8 với thời gian 1 phút 21 giây 25. Ở nội dung 50m ngửa nam hạng thương tật S4, Hà Văn Hiệp chạm đích đầu tiên với thành tích 1 phút 00 giây 40, giành huy chương vàng .
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Bơi Việt Nam giành 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.
Ngày mai (22/1), các vận động viên sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung bơi bướm và bơi hỗn hợp, hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới.