Tâm điểm của vòng 29 Premier League là màn so tài giữa Arsenal và Chelsea. Do Man City bị Brighton cầm hòa ở trận đấu sớm vòng 29, đây là cơ hội để Chelsea bứt phá trong cuộc đua tốp 4. Trong khi đó, nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 12 điểm.
Ở trận đấu này, huấn luyện viên Maresca đã bất ngờ để Cole Palmer ngồi dự bị. Đây là lần đầu tiên Palmer ngồi dự bị ở Premier League sau gần 1 năm. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Arsenal lập tức đẩy cao đội hình gây sức ép.
Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Arsenal đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước hàng thủ khá lập bập của Chelsea. Liên tiếp ở các phút 12 và 13, Declan Rice đã bỏ lỡ 2 cơ hội để mở tỉ số cho Arsenal.

Với sức ép liên tục, cuối cùng Arsenal đã mở tỉ số ở phút 20 từ tình huống đá phạt góc của Odegaard. Tiền vệ Mikel Merino đã đánh đầu lái bóng đẹp mắt đánh bại thủ thành Sanchez. Đây là bàn thắng thứ năm của Merino ở Premier League mùa này.
Sau khi Arsenal mở tỉ số, trận đấu trở nên khá nóng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt của cả 2 đội. Trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1, Chelsea đã gây sức ép đáng kể về phía khung thành của Arsenal. Cơ hội đáng kể nhất mà The Blues tạo ra trong hiệp 1 là cú vô-lê của Cucurella ở phút 37. Raya xử lí lập bập nhưng rất may, bóng đã đi chệch khung gỗ của Arsenal.
Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. Chelsea chủ động dâng cao đội hình nhưng không thể áp đặt thế trận. The Blues chỉ tạo ra một số tình huống đáng chú ý từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm.
Trong thế trận đó, Arsenal thường xuyên tạo ra những pha phản công nguy hiểm. Phút 60, Mikel Merino suýt lập cú đúp với cú đệm bóng cận thành. Rất may cho Chelsea là thủ thành Sanchez đã kịp phản xạ cứu thua.
Bế tắc trong tấn công nhưng Chelsea không còn nhiều lựa chọn thay thế. Huấn luyện viên Maresca quyết định không tung Palmer vào sân. Không tạo ra cơ hội đáng kể nào, Chelsea đành chấp nhận thất bại 0-1 ở Emirates. Sau 2 trận thắng, The Blues đã trở lại mặt đất. Với thất bại này, thầy trò huấn luyện viên Maresca vẫn đứng thứ tư trên Bảng xếp hạng. Họ đã bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua tốp 4. Về phần mình, Arsenal đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 12 điểm. Dù vậy, "Pháo thủ" vẫn đang quá thất thế trong cuộc đua vô địch.
Trong khi đó, Man United có chiến thắng đậm thứ hai liên tiếp khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trên sân của Leicester City.

Ở trận đấu vừa qua, Hojlund và Garnacho lần lượt ghi bàn đầu tiên kể từ ngày 12/12/2024 và 28/11/2024, nhưng cầu thủ hay nhất trận vẫn là đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi dấu giày vào cả ba bàn thắng, giúp "Quỷ đỏ" thắng cách biệt 3 bàn trong 2 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.
Chiến thắng của Man United chỉ có một vết gợn khi trung vệ 18 tuổi đang lên, Ayden Heaven chấn thương nặng đầu hiệp hai và phải rời sân trên cáng đặc biệt. Đổi lại, huấn luyện viên Ruben Amorim trao cơ hội thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho hậu vệ trái Harry Amass ở nửa cuối hiệp 2.
Man United kết thúc 1 tuần thành công, lên 2 bậc lên vị trí 13. "Quỷ đỏ" vẫn còn cách tốp 5 tới 11 điểm, nên khó có hy vọng tranh suất dự Champions League thông qua Ngoại hạng Anh. Nhưng chuỗi thắng hiện tại sẽ giúp đoàn quân của ông Amorim tự tin hơn cho những trận quan trọng tiếp theo, lần lượt gặp Nottingham Forest, Man City và Lyon.

Lịch thi đấu vòng 29 Premier League
Ngày 15/3
22h00: Everton 1-1 West Ham
22h00: Ipswich Town 2-4 Nottingham
22h00: Man City 2-2 Brighton
22h00: Southampton 1-2 Wolverhampton
Ngày 16/3
00h30: Bournemouth 1-2 Brentford
20h00: Arsenal 1-0 Chelsea
20h30: Fulham 2-0 Tottenham
Ngày 17/3
02h00: Leicester City 0-3 Man United