Áo hồng Giro d’Italia Primoz Roglic không tham dự Tour de France 2023

Vừa đăng quang ở giải Giro d’Italia 2023, tay đua người Slovenia - Primoz Roglic - khiến người hâm mộ xe đạp thất vọng bởi không tham dự Tour de France 2023.

Khi được phóng viên hỏi liệu Primoz Roglic có tham dự Tour de France 2023 sau khi vô địch Giro d'Italia hay không, tay đua người Slovenia tỏ ra bối rối và đưa ra câu trả lời rất chung chung. Nhưng sau đó, Giám đốc thể thao của đội Jumbo-Visma - Merijn Zeeman - đã đưa ra câu trả lời trực tiếp hơn rằng, Tour de France 2023 không nằm trong kế hoạch của Primoz Roglic.

Ở Tour de France 2022, Primoz Roglic được kỳ vọng sẽ lật đổ sự thống trị của Tadej Pogacar (UAE Emirates). Tuy nhiên, anh đã phải rời giải sau tai nạn dẫn đến chấn thương ở chặng thứ năm. Sau đó, đồng đội của anh là Jonas Vingegaard đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và giành được Áo vàng chung cuộc.

roglic-1685750244.jpeg
Primoz Roglic đăng quang Giro d’Italia

Merijn Zeeman nói tiếp: “Chúng tôi đã thực sự nỗ lực tại Giro d’Italia 2023. Chúng tôi có thể thấy từ dữ liệu sức mạnh của Primoz Roglic đang ngày càng tốt hơn trong thời gian qua”.

Tay đua người Slovenia đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong tuần cuối để thành công ở Giro d’Italia 2023. Với kế hoạch sắp tới, anh đang nhắm đến Tour de Suisse sau một thời gian nghỉ ngơi. Trong sự nghiệp của mình, Primoz Roglic đã giành chiến thắng ở hầu hết những cuộc đua lớn hàng đầu thế giới, trừ Tour de Suisse. Ngoài ra, Vuelta a Espana, giải vô địch thế giới và Il Lombardia cũng có thể là những mục tiêu lớn vào cuối năm của Primoz Roglic.

Jumbo-Visma đang có 8 tay đua đang ‘đóng cửa’ tập huấn ráo riết đường đèo tại Tenerife chuẩn bị cho Tour de France. Đương kim Áo vàng Jonas Vingegaard dĩ nhiên sẽ vào vai thủ lĩnh, trong khi Sepp Kuss, Wilco Kelderman,… cũng đã có mặt. Tuy nhiên, người hâm mộ đội Jumbo-Visma vẫn kỳ vọng Primoz Roglic sẽ góp mặt để tạo nhiều “mũi đánh”, đồng thời hỗ trợ được nhiều cho Jonas Vingegaard.

roglic1-1685750311.jpeg
Primoz Roglic cần thời gian cho gia đình

Tuy nhiên, Giám đốc thể thao của đội Jumbo-Visma Merijn Zeeman nói: "Chúng tôi đã có kế hoạch khác cho Primoz Roglic. Nhưng một điều rất quan trọng trong xe đạp mà người hâm mộ cần chia sẻ: Primoz Roglic đã rong rủi trên đường tập và thi đấu suốt 4 tháng liền. Anh cần thỉnh thoảng có vài ngày ở nhà. Vận động viên xe đạp, ngoài việc duy trì phong độ thời gian dài còn phải cân bằng về mặt tâm lý. Sẽ là không hợp lý khi buộc tay đua người Slovenia vào một lịch thi đấu dày đặc”.

Trang Trang