Khoảnh khắc trận đấu Singapore - Việt Nam: Vấp phải hàng thủ khó nhằn

Đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách của Singapore trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar trong khuôn khổ bảng B - AFF Cup 2022. Dù là một trận hòa không bàn thắng nhưng cơ hội để đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng tứ kết là hết sức rộng mở.

Đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách không hề dễ dàng khi thi đấu ở điều kiện mặt cỏ nhân tạo. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ khi tung đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị vào sân ngay từ đầu.

1-1672426434.jpg
Huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ khi tung đội hình 2 ra đấu với Singapore. (Ảnh: Trọng Anh)
2-1672426434.jpg
Các cầu thủ Singapore thi đấu với hệ thống phòng ngự chặt chẽ, họ sẵn sàng vào bóng quyết liệt để hạn chế những cơ hội của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Anh)
3-1672425300.jpg
Châu Ngọc Quang trong một tình huống tranh cướp bóng với Anumanthan Kumar bên phía Singapore. (Ảnh: Trọng Anh)
4-1672426434.jpg
Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn được giữ lại trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Anh)
5-1672426434.jpg
Trung vệ Thanh Bình trong lần được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội đá chính cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Anh)
6-1672426434.jpg
Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không dám mạo hiểm với Quang Hải khi vẫn để anh tiếp tục dự bị. (Ảnh: Trọng Anh)
7-1672426434.jpg
Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Anh)
8-1672426433.jpg
Văn Quyết trong tình huống nỗ lực khống chế bóng. (Ảnh: Trọng Anh)
9-1672426434.jpg
Nguyễn Phong Hồng Duy đảm nhiệm nơi hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Anh)
10-1672425300.jpg
Quang Hải được tung vào sân thi đấu trong hiệp 2 cùng một số cầu thủ trụ cột khác. (Ảnh: Trọng Anh)
11-1672426433.jpg
Tiền vệ Quang Hải vẫn chưa thể chơi trọn vẹn bởi ảnh hưởng từ chấn thương cũng như phải thi đấu ở mặt cỏ nhân tạo. (Ảnh: Trọng Anh)
12-1672426434.jpg
Hàng thủ Singapore đã chơi quá chắc chắn khiến các chân sút đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng tốt cơ hội. (Ảnh: Trọng Anh)
13-1672426434.jpg
Phan Văn Đức cũng là cái tên được đưa vào sân thi đấu trong hiệp 2. (Ảnh: Trọng Anh)
14-1672426434.jpg
Một mình Văn Quyết không thể vượt qua vòng vây các cầu thủ Singapore. (Ảnh: Trọng Anh)
15-1672426433.jpg
Đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn kể từ khi các cầu thủ trụ cột được tung vào sân. (Ảnh: Trọng Anh)

Kết thúc lượt đấu thứ tư, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng khi giành được 7 điểm và hiệu số +9. Còn đội tuyển Singapore tạm xếp vị trí nhì bảng B với cùng 7 điểm nhưng có hiệu số +3, thấp hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam.

Ở lượt trận cuối bảng B vào ngày 3/1/2023, đội tuyển Việt Nam được trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội tuyển Myanmar đã chính thức bị loại từ trước đó. Trong khi đó, Singapore có trận cầu “sinh tử” với Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Vĩnh Toàn