Tờ New Straits Times đưa ra con số thống kê, năm 2023, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nộp phạt với số tiền ước tính chỉ 66.000 ringgit, tới năm 2024 đã tăng lên gấp 3 lần vào khoảng 186.000 ringgit, nhưng chẳng là gì so với con số kinh hoàng lên tới 2,4 triệu ringgit tiền phạt trong năm 2025.
Chiếm phần lớn trong số tiền nộp phạt mà FAM phải gánh chịu đến từ án kỷ luật của FIFA sau vụ bê bối làm giả hồ sơ, giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ nước ngoài về thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Chỉ riêng số tiền FAM phải nộp phạt trong vụ này đã lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ, quy đổi thành 1 triệu ringgit (tương đương khoảng 11,5 tỉ đồng), chiếm gần một nửa. Ngoài ra, rất có thể FAM còn phải gánh thêm khoảng phạt 2.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi cầu thủ nhập tịch sai quy định, tổng cộng khoảng 72 ngàn ringgit (tương đương khoảng nửa tỷ đồng).
2025 quả là năm “đại hạn” của Bóng đá Malaysia khi chứng kiến cảnh án phạt chồng lên án phạt, ngoài khoản tiền lớn phải nộp cho FIFA, FAM còn liên tục chịu thêm án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) với những lỗi kỹ thuật và sai sót trong khâu tổ chức tại các giải đấu quốc tế. Mới nhất là án phạt phạt 50.962 ringgit vì vi phạm trong trận đấu lượt về với Nepal tại Vòng loại ASIAN Cup 2027... Theo ước tính, số tiền FAM phải nộp phạt trong năm 2025 đã tăng lên gấp 36 lần so với 2023, tiêu tốn hơn 2,42 triệu ringgit (tương đương 15,5 tỉ đồng).
Điều đáng lo ngại vì đây chưa phải là con số cuối cùng bởi sau khi FAM nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), số tiền chi phí để theo đuổi quá trình pháp lý như phí nộp đơn, tiền thuê luật sư… ước tính tốn kém không dưới 3 triệu ringgit, chưa kể khoản phí bắt buộc khi nộp đơn theo quy định của CAS lên tới 1,2 triệu ringgit khiến cho số tiền FAM phải chi trả để giải quyết vụ bê bối có thể lên đến trên 50 tỷ đồng.
Tốn tiền, thậm chí rất nhiều tiền nhưng điều quan trọng nhất là hình ảnh và uy tín của Bóng đá Malaysia ảnh hưởng nặng nề khi cố kéo dài thời gian bằng việc khiếu kiện thay vì nhìn thẳng vào sự thật để nhanh chóng giải quyết tận gốc vấn đề. Mới đây, FIFA xác nhận, sẽ điều tra nguyên Tổng Thư ký của FAM Datuk Noor Azman Rahman, đang bị đình chỉ công việc để làm rõ toàn bộ quy trình và vai trò, mức độ liên quan cũng như cách thức tiến hành các thủ tục đăng ký nhập tịch cho 7 cầu thủ sai quy định. Trong khi đó, làn sóng kêu gọi quan chức FAM từ chức ngày càng mạnh mẽ trước sự bất bình của cả các chuyên gia và người hâm mộ Bóng đá Malaysia.