Theo nguồn tin từ tờ Arriyadiyah, câu lạc bộ giàu tham vọng của Saudi Pro League đã cử Chủ tịch Fahad bin Nafel bay thẳng đến Paris để chốt sổ cùng lúc 4 thương vụ “bom tấn”.
Cái tên đầu tiên trong danh sách không phải một "ngôi sao" sân cỏ, mà là người cầm sa bàn: Simone Inzaghi, huấn luyện viên trưởng của Inter Milan và cũng là á quân Champions League mùa giải vừa qua. Theo truyền thông Italy và Saudi Arabia, câu lạc bộ Saudi đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị không thể từ chối: 50 triệu euro/năm - mức đãi ngộ nằm trong tốp đầu thế giới bóng đá.

Cùng với đó, Al Hilal cũng đang đẩy nhanh đàm phán để chiêu mộ 3 cầu thủ đẳng cấp thế giới, đại diện cho từng tuyến trên sân. Đầu tiên, Theo Hernandez (AC Milan) - hậu vệ trái người Pháp là trụ cột của Rossoneri và đội tuyển quốc gia - nằm trong tầm ngắm của đại diện châu Á.
Al Hilal được cho là đã gửi đề nghị chính thức tới AC Milan để hỏi giá cầu thủ còn hợp đồng đến 2026. Tốc độ, thể lực và khả năng hỗ trợ tấn công là điểm mạnh giúp Theo trở thành mục tiêu chiến lược.
Tiền vệ Bruno Fernandes - đội trưởng của Manchester United là cái tên tiếp theo được Al Hilal tiếp cận. "Ngôi sao" người Bồ Đào Nha hiện đứng trước quyết định mang tính bước ngoặt.
Theo Arriyadiyah, Al Hilal sẵn sàng trả 100 triệu euro phí chuyển nhượng, kèm hợp đồng 3 năm trị giá trên 200 triệu euro cho Bruno. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là vụ chuyển nhượng đình đám nhất của mùa Hè và có thể làm rung chuyển Premier League.

Sau cùng, Al Hilal muốn sở hữu Victor Osimhen (Napoli). Câu lạc bộ Saudi Arabia từng theo đuổi chân sút người Nigeria Hè năm ngoái nhưng thất bại.
Giờ đây, sau thời gian ngắn thi đấu cho Galatasaray và không còn là lựa chọn số một tại Napoli, cánh cửa đã mở trở lại. Giá trị của Osimhen vẫn rất cao (ước tính hơn 120 triệu euro), nhưng Al Hilal đủ khả năng và quyết tâm để hoàn tất thương vụ này.
Tham dự FIFA Club World Cup 2025, mục tiêu của Al Hilal không chỉ là vượt qua vòng bảng (có sự góp mặt của Real, Pachuca và Salzburg), mà là tạo dựng một đội hình xứng tầm cạnh tranh danh hiệu - điều chưa câu lạc bộ châu Á nào làm được ở sân chơi này.
Với tiềm lực tài chính lớn, Al Hilal không giấu giếm tham vọng của mình. Họ muốn nhiều hơn danh hiệu trong nước, hơn cả ánh nhìn tò mò từ châu Âu. Bằng tiền, bằng quyền lực mềm, bằng tốc độ hành động và tầm nhìn toàn cầu, câu lạc bộ Saudi đang tạo ra một tiền lệ mới - nơi một đội bóng châu Á có thể buộc cả châu Âu phải dè chừng.