AFC Champions League 2023-2024: Nhiều cầu thủ của 2 câu lạc bộ Thái Lan và Trung Quốc bị treo giò vì tham gia ẩu đả

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra án phạt sau màn hỗn chiến của cầu thủ 2 câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan và Chiết Giang FC của Trung Quốc, sau trận đấu vào ngày 29/11 tại AFC Champions League 2023-2024

9168b924-23e7-4b8c-9465-05fc3749006a-936-1702265285.jpg
Hình ảnh vô cùng xấu xí khi cầu thủ 2 câu lạc bộ Buriram United và Chiết Giang FC lao vào nhau ẩu đả sau trận đấu vào ngày 29/11 tại AFC Champions League 2023-2024

Theo án phạt của AFC, cầu thủ giữ vai trò “đầu têu”, kích động cho hành vi bạo lực - tiền đạo người Azerbaijan Ramil Sheydayev - bị cấm thi đấu tới 8 trận. Trong khi, 2 đồng đội khác là Leon James và Chitipat Tanklang cũng phải nhận án cấm thi đấu 6 trận kế tiếp.

Ngoài ra, đội chủ nhà Chiết Giang FC cũng có 3 cầu thủ phải nhận án phạt nghiêm khắc gồm: Yao Junsheng, Gao Di và Leo Souza cùng 2 thành viên trong Ban huấn luyện, bị đình chỉ thi đấu và tham gia làm nhiệm vụ trong 6 trận đấu tại các giải đấu do AFC tổ chức.

Bạo lực sân cỏ được coi là vấn nạn của Bóng đá châu Á và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Tại SEA Games 32, trong trận chung kết môn Bóng đá nam, các cầu thủ U22 Thái Lan và U22 Indonesia cùng một số thành viên trong Ban huấn luyện cũng đã “bôi mặt” đánh nhau tưng bừng trên sân Olympic của Campuchia và đã phải nhận án phạt rất nặng của AFC .

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) - ông Gianni Infantino - từng nhận xét, Bóng đá Đông Nam Á có nhiều tiềm năng phát triển nhưng đang bị kìm hãm bởi vấn nạn bạo lực và những vấn đề tiêu cực khác. Thảm họa sân cỏ xảy ra tại Kanjuruhan (Indonesia) hồi tháng 10/2022 khiến 135 cổ động viên thiệt mạng vẫn là nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguôi ngoai.

Thùy Trang