Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng VFF phối hợp tổ chức, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, nhãn hàng Nestlé MILO là Nhà tài trợ chính đã liên tiếp thành công trong suốt 29 năm qua. Giải đấu cũng nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và là sự kiện thể thao đầy ý nghĩa dành cho lứa tuổi nhi đồng.
Từ giải đấu này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện, phát triển và cống hiến cho nền bóng đá nước nhà như cầu thủ Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Thanh, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Hải, Hai Long... Đây chính là minh chứng sống động nhất cho vai trò của giải đấu trong việc đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 2/6 đến 6/8 với sự góp mặt của 53 đội bóng nhi đồng (U11) đến từ 27 tỉnh, thành phố trong cả nước. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu, cũng như sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ của các địa phương đối với bóng đá trẻ.
Vòng loại của giải được chia thành 3 khu vực, gồm: bảng Đắk Lắk (từ ngày 2 đến 16/6), bảng Hải Phòng (từ ngày 6 đến 16/6) và bảng Quảng Ngãi (từ ngày 10 đến 22/6).
Kết thúc vòng loại, 24 đội xuất sắc sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ ngày 21/7 đến 6/8 tại tỉnh Đắk Lắk.
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết: “Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc năm nay bước sang mùa thứ 29. Đây là giải đấu có truyền thống lâu đời, một trong những sân chơi bóng đá trẻ mang tính chuyên nghiệp sớm nhất của Bóng đá Việt Nam.
Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tổ chức một giải đấu, mà còn hướng tới xây dựng một phong trào thể dục thể thao rộng khắp cho thiếu nhi cả nước. Giải U11 không chỉ là nơi các cầu thủ nhí thỏa sức thể hiện kỹ thuật, tài năng chơi bóng đá của mình mà còn là trường học về tinh thần đồng đội và bản lĩnh kiên cường. Nhìn thấy những cầu thủ từ giải đấu này trưởng thành và mang vinh quang về cho Tổ quốc, chúng tôi hiểu rằng nỗ lực của mình đã, đang đi đúng hướng”.
Thông tin thêm về điểm mới của mùa giải, bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký Liên VFF - cho biết, việc nâng số đội dự Vòng chung kết từ 16 lên 24 không chỉ giảm áp lực cạnh tranh ở Vòng loại, mà còn mở rộng cơ hội thi đấu, cọ xát cho các cầu thủ trẻ.
Bà Đinh Thị Thu Trang nhấn mạnh: “VFF đánh giá rất cao chất lượng chuyên môn của Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc - Cúp Nestlé MILO. Đây là 'nôi' nuôi dưỡng để các chuyên gia và câu lạc bộ chuyên nghiệp tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ ngay từ sớm. Hệ thống thi đấu ngày càng được hoàn thiện về quy định và trọng tài, giúp các cầu thủ nhí có môi trường cọ xát thực thụ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho các cấp độ trẻ cao hơn như U13, U15”.
Bà Thu Trang cũng cho biết thêm, nét mới của giải đấu năm nay đối với công tác chuyên môn chính là việc Ban Tổ chức quyết định cho mỗi đội bóng bổ sung thêm 3 cầu thủ 9 tuổi và các em có thể được đưa vào đá chính cùng với nhóm các em U11. Điều này nhằm tạo ra thêm những cơ hội mới, nuôi dưỡng tài năng và đào tạo mang tính hệ thống xuyên suốt trong chuỗi nhóm đào tạo cầu thủ trẻ từ (U9 - U11 - U13).
Về cơ cấu giải thưởng, năm nay, Ban Tổ chức cũng xây dựng hệ thống giải thưởng toàn diện từ giải tập thể (Nhất, Nhì, Ba, Phong cách) đến các giải cá nhân (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và 10 cầu thủ tiêu biểu).
Ban Tổ chức kỳ vọng, mùa giải 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao học đường, tạo dựng môi trường thi đấu lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp Hè. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nước nhà trong tương lai.