Sự góp mặt của các kỳ thủ người khuyết tật tại bảng Challengers của Giải vô địch cờ Vua trẻ ASEAN+ lần thứ 24 là một dấu ấn đặc biệt của giải đấu năm nay. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một nhóm kỳ thủ tham gia thi đấu mà còn là câu chuyện về sự hòa nhập, bình đẳng và tinh thần thể thao không giới hạn. Trên bàn cờ trí tuệ, mỗi kỳ thủ đều bắt đầu từ cùng một điểm: 1 bàn cờ, 64 ô vuông và những quyết định được tạo nên bởi chính trí tuệ của mình. Và ở đó, không có giới hạn nào có thể ngăn cản một người yêu cờ được thi đấu, được cạnh tranh và được theo đuổi đam mê.
Tranh tài tại giải này, Cờ Vua người khuyết tật Việt Nam có 4 vận động viên tham dự là: Trần Thị Bích Thuỷ, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng, Trịnh Hữu Đạt. Các kỳ thủ thi đấu bảng Challengers ở 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ Nhanh và cờ Chớp.
Theo huấn luyện viên Bùi Quang Vũ, các vận động viên của chúng ta thi đấu với các vận động viên bình thường trong đó có nhiều vận động viên đã được phong đẳng cấp quốc tế như: Kiện tướng quốc tế nữ, Kiện tướng nữ FIDE, Kiện tướng nam FIDE. Bên cạnh đó, ở bảng đấu này còn có các vận động viên cờ Vua người khuyết tật Philippines và Singapore là lực lượng vận động viên chuẩn bị cho ASEAN Para Games 2029.
Trong nhiều năm qua, việc các kỳ thủ người khuyết tật Việt Nam thường xuyên tham gia các giải quốc tế. Việc được thi đấu với các vận động viên có đẳng cấp quốc tế, có hệ số Elo cao đã giúp các kỳ thủ của chúng ta tiến bộ rất nhiều cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và việc xếp hạng nhất môn cờ Vua tại ASEAN Paragames 13 tại Thái Lan vừa qua là minh chứng cho sự tiến bộ đó.
Mục tiêu của đội tuyển cờ Vua người khuyết tật Việt Nam tại giải này là thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hệ số Elo để chuẩn bị cho giải Olympiad cờ Vua người khuyết tật thế giới và ASEAN Paragames 2027. Các kỳ thủ người khuyết tật có cơ hội được thi đấu cùng các vận động viên bình thường trong một giải đấu chính thức và có quy mô. Các kỳ thủ người khuyết tật được tham dự các giải chuyên nghiệp giúp các vận động viên có sự phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa. Việc thường xuyên được thi đấu với các vận động viên chuyên nghiệp, có trình độ cao sẽ giúp vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu để tự tin hơn khi quay lại tham dự các giải đấu cờ Vua dành cho người khuyết tật.