21 Tài năng thể thao tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế

Chiều 3/8, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025. Trong đó, có 21 tân cử nhân khoa Quản trị kinh doanh dành cho Tài năng thể thao. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - tham dự và phát biểu tại buổi Lễ.

z6869947235703-c2115eccca97b35c89a2a859c50d404a-1754227965.jpg
21 cử nhân lớp tài năng thể thao tốt nghiệp năm 2025

Tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đã trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.500 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân trong năm 2025 (18 tiến sĩ, 150 thạc sĩ và 1.335 cử nhân).

z6869947235681-dab64e9e6a609b00a7b749df5b19816e-1754227965.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng lãnh đạo nhà trường  

Theo PGS.TS Nguyễn Trung Thành: Với tất cả sự cống hiến, mong muốn hội nhập với khu vực và quốc tế, nhà trường đã hiện thức hóa cam kết mạnh mẽ với 70% chương trình đào tạo bậc cử nhân của trường đạt kiểm định ACBSP, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của trường trong việc kiến tạo một môi trường giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế. Vừa qua, trường Đại học Kinh tế đã được Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình Kinh doanh (Hoa Kỳ) chứng nhận. Theo đó, 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế (UEB) đạt chứng nhận kiểm định ACBSP, gồm Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán. Giấy chứng nhận từ ACBSP ghi nhận Trường Đại học Kinh tế đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt và được công nhận đạt yêu cầu về chất lượng đào tạo Đại học ở tầm quốc tế.

z6869947235712-0af52d8bc272a3355eabec8b2eca77dc-1754227965.jpg
PGS.TS Nguyễn Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) - phát biểu tại Lễ trao bằng

PGS. TS Nguyễn Trung Thành cũng mong rằng: Các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân tốt nghiệp với môi trường học tập hiện đại, đội ngũ giảng viên ưu tú và chú trọng phát triển tư duy phản biện, năng lực sáng tạo, kỹ năng mềm và bản lĩnh nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu. Với nền tảng vững chắc được hun đúc dưới mái trường, các em hoàn toàn đủ khả năng thích ứng, dẫn dắt và kiến tạo giá trị trong tương lai. Ông cũng mong rằng, các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân sẽ luôn bản lĩnh, nuôi dưỡng tư duy đọc lập, lòng chính trực, khát vọng vươn lên không ngừng, đặc biệt, dám mơ ước, sống một cuộc đời thật ý nghĩa. 

Năm 2019, thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ đào tạo, hướng nghiệp cho vận động viên và để ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn của vận động viên thể thao đã tập luyện, thi đấu đạt được nhiều thành tích cao trên các đấu trường quốc tế, Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao Việt Nam) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về đào tạo cử nhân đặc biệt cho các tài năng thể thao để hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho các vận động viên sau khi kết thúc thi đấu thể thao thành tích cao. 

z6869947235709-3d3b2711a6a0ea00c7d971db99a4314a-1754227965.jpg

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn rộng và sâu trong lĩnh vực quản lý thể thao, kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông thể thao, nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy hiện đại, tư duy phản biện, có tinh thần, năng lực quản trị và khởi nghiệp, có năng lực ngoại ngữ và khả năng thích nghi với môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.

z6869947235714-9d01081abbaf6b74379d21299b069955-1754227965.jpg

Đây là khoá đầu tiên chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh dành riêng cho các Tài năng thể thao - một chương trình tiên phong, mang tính đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu kép: vừa yên tâm cống hiến cho thể thao nước nhà, vừa xây dựng một nền tảng học vấn vững chắc để chủ động cho tương lai sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Trong hơn 1.500 gương mặt tốt nghiệp đã có 21 tân cử nhân Quản trị Kinh doanh dành cho các Tài năng thể thao. Đó là thành quả của một hành trình đầy nỗ lực, không chỉ từ phía Nhà trường và Cục Thể dục thể thao Việt Nam, mà còn từ các thầy, cô giáo và chính các sinh viên - những người đã vượt qua giới hạn của bản thân trên cả 2 mặt trận: thi đấu đỉnh cao và học tập nghiêm túc.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc như tuyển thủ karate Nguyễn Thanh Duy, vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, vận động viên cầu lông Đinh Thị Thùy Nhung, Chu Hoàng Phúc, vận động viên dancesport Hoàng Khánh Huyền...

z6869947235708-77b752ca745aa61b887109f493141180-1754228674.jpg
z6869947235704-0b0d5a17993d3f0d3ef0bd6789b37b02-1754227965.jpg
Vận động viên Nguyễn Thanh Duy (môn Karate) phát biểu cảm ơn và tặng hoa tri ân các thầy cô

Vận động viên Nguyễn Thanh Duy (Karate) đã nhận tấm bằng xuất sắc và đại diện cho hơn 1.500 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân phát biểu cảm ơn các thầy, cô giáo, nhà trường: “Sự dìu dắt, động viên và đồng hành của các thầy, cô không chỉ giúp chúng em vượt qua những thử thách, mà còn truyền cảm hứng để chúng em phấn đấu và trưởng thành hơn mỗi ngày cả về kiến thức, tư duy và thái độ sống”. 

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - vui mừng cho biết: Thay mặt lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, xin cảm ơn và biểu dương tinh thần cố gắng, quyết tâm vượt mọi khó khăn của các em sinh viên tài năng thể thao. Chọn con đường thể thao đỉnh cao đã khó khăn thì chọn con đường trau dồi tri thức trong kinh doanh kinh tế cũng không kém phần vất vả. Vất vả hơn thế nữa, có những bạn vừa phải gánh vác trọng trách quốc gia khi đang còn trong sự nghiệp thi đấu, vừa phải tiếp tục học tập trên ghế nhà nước. 

1-1754227965.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi Lễ

Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến cũng mong rằng, bằng những kiến thức mà các bạn vận động viên đã học tại Trường Đại học Kinh tế sẽ được ứng dụng hữu ích, cống hiến xây dựng, phát triển ngành Thể dục thể thao và đất nước. Ngành Thể dục thể thao, có các cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp công lập, 44 Liên đoàn Thể thao quốc gia và có mối quan hệ tốt với một số doanh nghiệp, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp sẵn sàng kết nối, chào đón các em đến thực tập và làm việc.

Quản trị kinh doanh dành cho các Tài năng thể thao là chương trình đào tạo mang tính đột phá và tiên phong, được xây dựng và phát triển dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp. Bên cạnh sự nghiệp thể thao toả sáng, chương trình đào tạo Đại học ngành Quản trị kinh doanh sẽ mang đến cho các vận động viên nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh thể thao, mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Chương trình bắt đầu tuyển sinh từ năm 2021 đến nay đã thu hút sự quan tâm và đăng ký theo học của nhiều vận động viên thuộc các đội tuyển quốc gia như: Thu Hoài, Kiều Trinh (Bóng chuyền), Văn Vĩ Lương (Thể dục dụng cụ), Trần Văn Vũ (Karate), Đặng Thị Linh (Vật), Phan Công Minh (Bắn súng)… Cùng với việc được tạo điều kiện về học tập, các vận động viên vẫn duy trì việc tập luyện và thi đấu thể thao.  

Bùi Lượng