
Đánh giá sâu về năng lực thực chiến của nhóm cầu thủ này, chiến lược gia người Nhật Bản dành nhiều lời khen ngợi cho kỹ thuật căn bản, tư duy chiến thuật cũng như nền tảng thể lực dồi dào.
Huấn luyện viên Okiyama Masahiko chia sẻ: “Tôi cảm thấy các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ có nền tảng kỹ thuật rất tốt và khả năng thích nghi với chiến thuật của đội bóng rất nhanh, bởi trong quá trình tập luyện hằng ngày, các cầu thủ luôn lấy chất lượng và cường độ theo tiêu chuẩn thế giới làm thước đo. Ngoài ra, các cầu thủ còn có khả năng duy trì lối chơi ở cường độ cao trong thời gian dài. Đây cũng là một lợi thế giúp họ phát huy được kỹ thuật ngay cả trong các trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt ở những tình huống tranh chấp bóng”.
Thực tế, đề án đào tạo bóng đá nữ trẻ dài hạn tại trung tâm của VFF đã được đặt nền móng và duy trì liên tục từ năm 2013 đến nay, trải rộng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Công tác tuyển chọn được phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống tuyển trạch tại các câu lạc bộ, các địa phương có phong trào phát triển mạnh cùng những đợt tuyển sinh tập trung quy mô lớn nhằm sàng lọc những "viên ngọc thô" sáng giá nhất. Mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ là chuẩn bị lực lượng tranh tài ở các giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu của AFF và AFC, mà còn cung cấp nguồn lực kế cận dồi dào cho các câu lạc bộ và đội tuyển nữ quốc gia.

Theo huấn luyện viên Okiyama Masahiko, ưu thế lớn nhất của mô hình này nằm ở việc các cầu thủ được thấm nhuần một triết lý bóng đá xuyên suốt, đồng bộ hoàn toàn với đội tuyển quốc gia. Nhờ đó, các tuyển thủ trẻ không mất thời gian bỡ ngỡ hòa nhập khi được triệu tập lên tuyển: “Dựa trên những kết quả đạt được và những vấn đề cần cải thiện tại các giải đấu quốc tế có sự tham gia của các đội tuyển trẻ, các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ được tập luyện liên tục theo cùng triết lý bóng đá với đội tuyển quốc gia sẽ có lợi thế lớn trong việc hòa nhập với lối chơi của đội tuyển. Đồng thời, họ cũng được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò là những cầu thủ nòng cốt”, ông Okiyama khẳng định.
Không dừng lại ở việc trau dồi chuyên môn trên sân tập, quy trình đào tạo của VFF còn chú trọng xây dựng lộ trình nâng cao thể lực và tôi luyện tâm lý thi đấu theo từng nấc thang phát triển sinh học. Sự chuẩn bị kỹ càng này giúp các cô gái trẻ rũ bỏ tâm lý sợ sệt, sớm hình thành bản lĩnh và tư chất thủ lĩnh khi bước ra sân chơi châu lục: “Các đội dự tuyển nữ trẻ luôn chú trọng phát triển tâm lý và thể lực cho cầu thủ theo từng giai đoạn, với mục tiêu giúp họ thi đấu tốt ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, khi được triệu tập lên đội tuyển và tham gia các giải đấu quốc tế, các cầu thủ sẽ không bị tâm lý e ngại hay thiếu tự tin, mà có thể phát huy vai trò thủ lĩnh và dẫn dắt các đồng đội”, huấn luyện viên Okiyama Masahiko nhấn mạnh thêm.

Việc 18 cầu thủ dự tuyển trẻ đóng vai trò xương sống giúp U17 nữ Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với 3 trận toàn thắng, ghi 28 bàn và giữ sạch lưới là thành quả ngọt ngào của một hành trình dài hạn. Đây chính là tiền đề quan trọng để VFF tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện bộ máy đào tạo trẻ, hướng tới những mục tiêu xa hơn của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ châu lục và thế giới.