Đội tuyển taekwondo Việt Nam dự giải với 15 vận động viên, trong đó, nhiều gương mặt nhận kỳ vọng đạt kết quả tốt như: Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết, Hồ Trần Nhân Văn, Phạm Đăng Khoa, Phạm Ngọc Châm, Nguyễn Hồng Trọng… Mục tiêu của các võ sĩ đối kháng taekwondo Việt Nam là nỗ lực giành huy chương.
Theo danh sách này, đội tuyển có sự phục vụ trở lại của võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết - người từng thông báo giã từ đội tuyển quốc gia sau SEA Games 33 nhưng quyết định trở lại tập luyện chuyên môn năm 2026 để đảm trách các nhiệm vụ thi đấu quốc tế năm nay.
Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 8 hạng cân dành cho nữ (46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, trên 73kg) và 8 hạng cân dành cho nam (54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, trên 87kg).
Theo kế hoạch, nội dung Quyền biểu diễn thi đấu từ ngày 19 đến 20/5, nội dung Đối kháng diễn ra từ ngày 21 đến 24/5.
Giải vô địch Teakwondo châu Á được tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần. Năm 2024, giải đã được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Tại kỳ giải đó, võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã giành huy chương vàng nội dung Đối kháng hạng cân 67kg.