10 sân vận động tổ chức Vòng chung kết EURO 2024 tại Đức

Vòng Chung kết EURO 2024 chính thức khai mạc ngày 15/6. Giải đấu sẽ có 51 trận diễn ra trên những sân vận động hoành tráng tại 10 thành phố khác nhau trên nước Đức.

Sân vận động Cologne (Koln): Sân nhà của câu lạc bộ Cologne; Sức chứa: 43.000

Là một trong những địa điểm truyền thống của EURO 2024, Sân vận động Cologne được xây dựng lại để tổ chức các trận đấu tại World Cup 2006.

Đây là địa điểm thứ ba được xây dựng trên cùng một địa điểm; đầu tiên là Sportpark Mungersdorf, hoàn thành vào năm 1923, sau đó là Mungersdorfer Stadion, mở cửa vào năm 1975 và tổ chức 2 trận đấu tại Euro 1988.

Thường được biết đến là sân nhà của 1. FC Koln (Cologne), sân vận động này là một địa điểm linh hoạt. Nó tổ chức bóng đá Mỹ và khúc côn cầu trên băng, cũng như các buổi hòa nhạc của Pink, Rolling Stones và Pink Floyd.

san-van-dong-cologne-1718241112.jpg
Sân vận động Cologne có sức chứa 43.000 khán giả

Sân vận động Frankfurt Arena: Sân nhà của câu lạc bộ Eintracht Frankfurt; Sức chứa: 47.000

Frankfurt Arena đã trở thành địa điểm quan trọng trong lịch sử thể thao đỉnh cao của Đức kể từ khi được xây dựng vào năm 1925. Nằm gần trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), sân vận động đã tổ chức môn Khúc côn cầu trên băng, Bóng đá Mỹ, Đạp xe và thậm chí cả các trận đấu quyền Anh hạng nặng mà Muhammad Ali thắng trước Karl Mildenberger năm 1966.

Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới 2011 đã kết thúc tại sân vận động này, nơi cũng tổ chức trận chung kết Cúp Bóng đá nữ UEFA 2002, nơi đội bóng địa phương 1. FFC Frankfurt giành chức vô địch.

san-van-dong-euro-2024-frankfurt-arena-1718241263.jpg
Sân vận động Frankfurt Arena có sức chứa 47.000 khán giả

Sân vận động Munich Football Arena: Sân nhà của câu lạc bộ Bayern Munich; Sức chứa: 66.000

Munich Football Arena sẽ là sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trận đấu ở 2 kỳ EURO liên tiếp sau khi tổ chức 3 trận đấu vòng bảng EURO 2020, tất cả đều có sự góp mặt của tuyển Đức, cộng với chiến thắng 2-1 của nhà vô địch Italia trước Bỉ ở tứ kết.

Sân vận động này đã chứng kiến ​​nhiều sự kiện kịch tính kể từ khi mở cửa vào năm 2005, đặc biệt là trận chung kết Champions League 2012 khi Chelsea đánh bại Bayern Munich trên chấm luân lưu 11m.

san-van-dong-munich-1718241415.jpg
Sân vận động Munich Football Arena có sức chứa 66.000 khán giả

Sân vận động Olympia Berlin: Sân nhà của câu lạc bộ Hertha Berlin; Sức chứa: 71.000

Được xây dựng để phục vụ Thế vận hội 1936, sân vận động này từng có sức chứa 100.000 người và đã củng cố vị trí của mình trong văn hóa bóng đá Đức khi tổ chức mọi trận chung kết Cúp Quốc gia Đức kể từ năm 1985.

Ngoài việc là một địa điểm âm nhạc và sân vận động bóng đá đẳng cấp thế giới, nó còn tự hào có một vị trí quan trọng trong lịch sử điền kinh. Usain Bolt đã lập kỷ lục thế giới 100m và 200m hiện tại giải vô địch Điền kinh thế giới năm 2009.

Berlin đã tổ chức trận chung kết World Cup 2006 giữa Ý và Pháp. Chín năm sau, Barcelona đánh bại Juventus tại Olympia Berlin để giành quyền vào chung kết Champions League 2015.

san-van-dong-olimpia-berlin-1718247446.jpg
Sân Olympia có sức chứa 74.461 khán giả

Sân vận động BVB Dortmun: Sân nhà của câu lạc bộ Borussia Dortmund; Sức chứa: 62.000

Là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất làng bóng đá thế giới nhờ khán đài "Bức tường vàng" nổi tiếng, BVB Dortmund có sức chứa trên 60.000 chỗ ngồi cho các trận đấu quốc tế và là một trong những sân vận động lớn nhất tại EURO 2024.

Được xây dựng để phục vụ World Cup 1974, sân vận động này đã được cải tạo và mở rộng nhiều lần trong suốt lịch sử. Đây là địa điểm tổ chức trận bán kết của World Cup 2006 và đã tổ chức nhiều trận đấu của đội tuyển Đức.

Năm 2001, BVB Dortmund đã tổ chức trận chung kết UEFA Cup đáng nhớ giữa Liverpool và Deportivo Alaves, đồng thời đây cũng là nơi diễn ra một số trận đấu đỉnh cao của Champions League trong những năm qua.

san-van-dong-dortmund-1718247571.jpg
Sân BVB Dortmund có sức chứa 62.000 khán giả

Sân vận động Volkspark Hamburg: Sân nhà của câu lạc bộ Hamburger SV; Sức chứa: 49.000

Sân vận động Volkspark Hamburg mở cửa lần đầu tiên vào năm 1953 nhưng đã được nâng cấp đáng kể vào năm 2000 khi nó được chuyển đổi thành một sân vận động phù hợp cho bóng đá đỉnh cao.

Sân vận động này đã tổ chức các trận đấu tại 3 vòng chung kết lớn trong lịch sử: World Cup 1974 và 2006 cũng như EURO 1988. Ngoài ra, nơi đây còn tổ chức trận chung kết Europa League 2010.

san-van-dong-hamburg-1718247651.jpg
Sân vận động Volkspark Hamburg có sức chứa 49.000 khán giả

Sân vận động Leipzi: Sân nhà của câu lạc bộ RB Leipzig; Sức chứa: 40.000

Sân vận động Leipzig hay còn được gọi là Red Bull Arena. Khi tổ chức các trận đấu tại FIFA Confederations Cup 2005 và các trận đấu ở FIFA World Cup vào năm sau, sân vận động vẫn được gọi là Zentralstadion.

Sân vận động có mái che được thiết kế hiện đại để mang lại khả năng cách âm vượt trội. Do đó, đây là địa điểm nổi tiếng để tổ chức các buổi hòa nhạc.

Khai trương vào năm 2004, sân hiện là sân nhà của câu lạc bộ RB Leipzig. FC Sachsen Leipzig trước đây đã sử dụng sân vận động này từ khi mở cửa cho đến năm 2009. Do các quy định tài trợ của UEFA, sân vận động được gọi là RB Arena cho các trận đấu ở Cúp châu Âu.

red-bull-arena-leipzig-1718247742.jpg
Sân Red Bull Arena có sức chứa 40.000 khán giả

Sân vận động Arena AufSchalke: Sân nhà của câu lạc bộ Schalke 04; Sức chứa: 50.000

Arena AufSchalke mở cửa vào năm 2001 như một địa điểm đa năng với mái che có thể thu vào và kéo ra. Nó đã tổ chức các sự kiện giải trí lớn và là một trong những địa điểm tổ chức giải vô địch thế giới Khúc côn cầu trên băng năm 2010.

Năm 2004, Porto giành quyền vào chung kết Champions League tại Gelsenkirchen, đánh bại Monaco tại Arena AufSchalke. Hai năm sau, sân được sử dụng cho 4 trận đấu vòng bảng tại World Cup 2006, cũng như trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Anh.

san-arena-aufschalke-1718247897.jpg
Sân Arena AufSchalke có sức chứa 50.000 khán giả

Sân vận động Stuttgart Arena: Sân nhà của câu lạc bộ Stuttgart; Sức chứa: 54.000

Sân vận động hoàn thành vào năm 1933 và kể từ đó đã được xây dựng lại và mở rộng nhiều lần và ngày nay có không gian cho 54.000 khán giả. Theo thời gian, tên của sân vận động đã thay đổi nhiều lần.

Từ năm 2004 đến 2005, sân vận động được xây dựng lại để phục vụ World Cup 2006. Stuttgart Arena là sân vận động đầu tiên ở Đức tổ chức 1.000 trận đấu ở Bundesliga. Ngoài ra, đây là sân vận động duy nhất ở Đức diễn ra các trận chung kết của 3 giải đấu cấp câu lạc bộ lớn ở châu Âu, các trận đấu ở World Cup 1974 và 2006 cũng như EURO 1988 và 2024.

stuttgart-arena-1718247979.jpg
Sân vận động Stuttgart Arena có sức chứa 54.000 khán giả

Sân vận động Dusseldorf Arena: Sân nhà của câu lạc bộ Fortuna Dusseldorf; Sức chứa: 47.000

Mặc dù sân vận động này không phải là một trong những địa điểm tổ chức World Cup 2006 ở Đức nhưng nó đã tổ chức một số trận đấu quốc tế kể từ khi khai trương vào năm 2004.

Trận đấu quốc tế đầu tiên tại Dusseldorf Arena là giao hữu quốc tế giữa Đức và Argentina vào ngày 9/2/2005, kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Vào ngày 7/2/2007, Đức chơi trận giao hữu quốc tế thứ hai tại đây, đánh bại Thụy Sĩ 3-1. Vào ngày 11/2/2009, Đức chịu thất bại 0-1 trước Na Uy.

san-van-dong-dusseldorf-1718248070.jpg
Sân vận động Dusseldorf Arena có sức chứa 47.000 khán giả

Nội quy sân vận động:

- Các sân vận động có thể hoạt động khác đối với EURO 2024 và các quy tắc có thể khác với những gì đã quen.

- Túi lớn hơn khổ A4 sẽ không được phép vào sân vận động.

- Bạn có thể mang theo một cục sạc dự phòng nhỏ, không lớn hơn điện thoại.

- Có giấy tờ tùy thân hợp lệ trên người.

- Hãy nhớ rằng máy ảnh chuyên nghiệp và ô dù không được phép mang vào bên trong sân vận động. Tuy nhiên, bạn có thể mang theo một chiếc ô nhỏ, gập lại được.

- Tất cả các sân vận động EURO 2024 đều là địa điểm cấm hút thuốc. Vì vậy, không được phép hút thuốc, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá không đốt nhiệt.