V.League 2023-2024: Thu hút nhiều khán giả nhất Đông Nam Á nhưng nguồn thu vẫn hẻo

Hôm nay (ngày 9/7), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ trao các giải thưởng Bóng đá chuyên nghiệp mùa bóng 2023-2024 - V.League Awards - cho các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên trưởng, trọng tài xuất sắc nhất…

450358102-869064715251956-1551885535148047266-n-1720490675.jpg
Thanh Hóa đoạt Cúp Quốc gia khép lại mùa giải 2023-2024

Mùa bóng 2023-2024 đã chính thức hạ màn sau trận chung kết Cúp Quốc gia trên sân Thanh Hóa vào chiều 7/7. Danh hiệu cuối cùng của mùa giải đã được trao cho đội bóng xứ Thanh, bảo vệ thành công Cúp vô địch sau khi vượt qua Hà Nội FC ở loạt sút luân lưu 11m. Trước đó, Nam Định cũng đã tưng bừng mở hội, chào đón chức vô địch V.League sau gần 40 năm, ngôi vị quán quân ở giải hạng Nhất cũng sớm thuộc về SHB Đà Nẵng cùng suất vé thăng hạng. Mùa bóng 2023-2024 về đích theo đúng lộ trình, dù vẫn còn nhiều bất cập khi Lịch thi đấu tiếp tục bị ngắt quãng và phải dồn toa ở giai đoạn cuối, các trọng tài vẫn bị kêu ca, phản ứng dù một số trận đấu đã sử dụng VAR, thậm chí có huấn luyện viên còn lớn tiếng chỉ trích Ban Tổ chức, các quan chức điều hành giải đấu và dọa gửi đơn khiếu nại tới tận FIFA.

Người trong cuộc tường tận mọi ngóc ngách, chiêu trò, chê V.League thiếu chuyên nghiệp, không hấp dẫn nên nguồn thu từ các Nhà tài trợ, bản quyền truyền hình kém xa các giải đấu trong khu vực như Thai League, Super League của Malaysia hay Liga I của Indonesia… Trong đợt cấp phép mới đây, V.League chỉ có 4 câu lạc bộ đạt chuẩn được cấp phép thi đấu chuyên nghiệp, nhiều câu lạc bộ khác phải “đặc cách” để thi đấu, thậm chí kèm thêm án phạt, cho thấy sự phát triển thiếu căn cơ, ổn định và bền vững.

traochucvd2023-24-28-1720490904.jpg
Nam Định lọt vào tốp 4 câu lạc bộ có đông khán giả theo dõi nhất Đông Nam Á

Giờ ít ai dám vỗ ngực nói, V.League hấp dẫn nhất Đông Nam Á như nhiều năm trước, dù theo công bố mới đây của trang ASEAN Foootball, V.League thu hút đông đảo khán giả nhất, đặc biệt 2 câu lạc bộ Nam Định và Hải Phòng lọt vào tốp 10 câu lạc bộ được người hâm mộ theo dõi nhiều nhất. Tất nhiên, những con số thống kê chỉ mang tính tương đối, cho thấy sự hâm mộ có thừa của các cổ động viên Việt Nam, bất chấp thực tế, V.League vẫn đang xếp sau các giải đấu hàng đầu khu vực như Thai League, Super League… ở tính chuyên nghiệp, tiềm lực tài chính và khả năng thu hút nguồn lực tài trợ.

V.League chỉ thực sự hấp dẫn ở khía cạnh chuyển nhượng khi mới đây, nhà môi giới chuyên nghiệp Jernej Kamensek có thâm niên ở V.League nhận xét khá chua chát rằng, nhiều cầu thủ Việt Nam đang được chào mời và chuyển nhượng với giá quá cao so với năng lực thực tế của họ. Một cầu thủ thuộc diện “ngôi sao” ở V.League có thể nhận lương nhiều gấp 10 lần so với con số thực tế mà họ đáng được nhận. Chuyện một câu lạc bộ vô địch năm trước, mùa sau đã liêu xiêu, lâm vào cảnh nợ nần vì vung tiền chi tiêu quá nhiều, thậm chí phải giải thể không còn là cá biệt. 

intro-vdqg2324-min-1720491008.png
intro-cupqg2324-min-1720491029.png
intro-traogiai-hnqg2324-min-1720491052.png
V.League Awards 2023-2024 sẽ trao các danh hiệu, giải thưởng cho các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài

V.League Awards  tôn vinh các danh hiệu, giải thưởng các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài… đã giành được, dù giá trị đích thực không phải lúc nào cũng cân, đong, đo, đếm được bằng thành tích. Từ mùa giải tới, các câu lạc bộ V.League sẽ hoàn toàn vắng bóng ở sân chơi danh giá nhất châu Á, AFC Champions League Elite hay còn gọi là Cúp C1 châu Á, thay vào đó chỉ có 2 suất dự Cúp C2 - AFC Champions League Two dành cho Nam Định và Thanh Hóa, dù cả 2 đội bóng vừa đăng quang ngôi vô địch đều phải nhờ xét đặc cách kèm án phạt mới được tham dự.

Bóng đá Việt Nam từ phong trào tiến lên bán chuyên rồi chuyên nghiệp đã gần 1/4 thế kỷ, nhưng nhiều câu lạc bộ vẫn chưa thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình thì nói chi tới chuyện “ăn nên làm ra”. Đến ngay cả phiên hiệu còn không giữ nổi, cứ liên tục thay tên, đổi áo như đèn cù. Các câu lạc bộ được đầu tư bài bản và hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp thực sự ngày càng hiếm hoi, thay vào đó  là những “đại gia, thiếu gia” mới nổi thích làm bóng đá theo kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” để mở rộng tầm ảnh hưởng và nuôi tham vọng thao túng cả cuộc chơi. 

Số liệu chuyên môn V.League 2023-2024

Tổng số bàn thắng: 491 bàn; Trung bình 2,70 bàn/trận

Thẻ vàng: 645 thẻ; Trung bình 3,66 thẻ/trận

Thẻ đỏ: 29 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận

Khán giả: 1.072.000 người; Trung bình: 5.890 người/trận.

449979399-998953262237965-1343695928138912392-n-1720491143.jpg
450168423-999453395521285-8230585709646192071-n-1720491188.jpg
Tốp các giải đấu và câu lạc bộ thu hút đông khán giả nhất Đông Nam Á mùa bóng 2023-2024 - theo thống kê của ASEAN Football

Việt Hưng

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/vleague-2023-2024-thu-hut-nhieu-khan-gia-nhat-dong-nam-a-nhung-nguon-thu-van-heo-a35711.html