Tại giải Boxing nữ vô địch thế giới 2025, các vận động viên dự tranh 12 hạng cân gồm: 48kg, 50kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 81kg và trên 81kg. Giá trị giải thưởng lần này rất lớn với 100.000 USD cho mỗi tấm huy chương vàng, 50.000 USD/huy chương bạc, 25.000 USD/huy chương đồng, hạng 5 được nhận 10.000 USD. Theo quy định, nếu thua tại bán kết mỗi hạng cân, thay vì xếp hạng thứ tư thì vận động viên được công nhận thành tích đồng huy chương đồng.
Thành phần đội Boxing nữ Việt Nam tham dự giải gồm các vận động viên: Ngô Ngọc Linh Chi, Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh, Ngô Thị Mai Chúc, Trần Thị Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Huyền Trân, Hoàng Ngọc Mai. Trong số này có Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh là 2 võ sĩ từng thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024.
Theo ông Đàm Công Điền - phụ trách môn Boxing (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), lãnh đội Boxing nữ Việt Nam dự giải cho biết: “Các vận động viên đã được chuẩn bị chuyên môn thời gian qua và có sự ổn định tâm lý để lên đường tham dự giải vô địch thế giới năm nay. Chúng tôi hy vọng các em sẽ thi đấu hết khả năng của mình”.
Theo kế hoạch sau khi tới Serbia, các thành viên đội tuyển Boxing nữ Việt Nam sẽ làm quen với khí hậu và ổn định sinh hoạt để không bị ảnh hưởng bởi múi giờ trước khi tập luyện chuyên môn và thi đấu chính thức. Ngày 8/3, Ban Tổ chức sẽ tiến hành cân hạng đấu đồng thời họp chuyên môn trước khi thượng đài.
Giải Boxing nữ vô địch thế giới là nơi quy tụ nhiều tay đấm hàng đầu thế giới trong những hạng cân quan trọng (có hạng cân Olympic) thi đấu. Chủ nhà Serbia lần này kỳ vọng khoảng 500 võ sĩ tới từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đăng ký tranh tài.
Giải vô địch Boxing thế giới năm 2023 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam giành 1 huy chương bạc của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm hạng 50kg. Hiện tại, cô đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật chấn thương nên không dự giải đấu này.
Cuối tháng 12/2024, Boxing nữ Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2024 và giành 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trong đó, 3 huy chương bạc được mang về do công của các võ sĩ Hà Thị Linh hạng 63kg, Ngô Ngọc Linh Chi hạng 48kg và Nguyễn Thị Ngọc Trân hạng 50kg.
Ngoài giải vô địch Boxing thế giới, mới đây, Liên đoàn Boxing châu Á thông báo Lịch thi đấu các giải đấu chính thức của năm 2025. Theo đó, giải vô địch Boxing thiếu niên châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 24/3. Tiếp đó, giải vô địch trẻ và U22 châu Á tranh tài từ 14 đến 28/4; giải vô địch châu Á diễn ra trong tháng 6; Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 diễn ra tháng 9; SEA Games 33 - 2025 tổ chức tháng 12 và Cúp châu Á 2025 tổ chức tháng 11.
Đức Hải
Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/doi-tuyen-boxing-nu-viet-nam-len-duong-du-giai-the-gioi-2025-a42175.html