Tăng cường giao lưu hợp tác văn hóa - du lịch với thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) nhân dịp Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh đã gặp gỡ, làm việc với ông Lam Hiểu - Bí thư Thành ủy Sùng Tả (Quảng Tây - Trung Quốc) và tham dự Chương trình giao lưu, giới thiệu văn hóa và du lịch thành phố Sùng Tả năm 2025.

cac-dai-bieu-1740381981.jpg
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và ông Lam Hiểu - Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây cùng đại biểu 2 nước Việt Nam - Trung Quốc tham dự chương trình. Ảnh: TITC

Cùng tham dự sự kiện, về phía Trung Quốc có ông Hình Cửu Cường - Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Sùng Tả; đại diện các công ty lữ hành Trung Quốc. Về phía Việt Nam có ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ông Âu Việt Hưng - Trưởng phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Quý Phương - Trưởng phòng Quản lý xúc tiến du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội; đại diện cơ quan quản lý văn hóa Việt - Trung; đại diện các doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Chương trình giao lưu, giới thiệu văn hóa và du lịch thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc năm 2025 được tổ chức nhằm giới thiệu tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng của thành phố Sùng Tả, khám phá những nét đặc sắc văn hóa, du lịch của khu vực biên giới Việt - Trung; đồng thời quy hoạch ba tuyến du lịch xuyên biên giới: "Toàn cảnh Sùng Tả - Bắc Việt", "Hành trình tìm dấu chân Hồ Chí Minh - Hữu nghị Trung - Việt", và "Hành trình di sản kép Việt - Trung". Những tuyến du lịch này nhằm hỗ trợ mở rộng thị trường khách du lịch, thúc đẩy sự phát triển của ngành Du lịch, Văn hóa hai nước, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, giúp người dân hai bên ngày càng gần gũi và thân thiết hơn, cùng nhau thúc đẩy chặng đường hợp tác du lịch, văn hóa.

tham-tan-dai-su-quan-trung-quoc-1740382028.jpg
Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hình Cửu Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: TITC

Chào mừng các đại biểu tham dự chương trình, ông Hình Cửu Cường - Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, văn hóa tương đồng, có mối tình hữu nghị lâu đời, là đồng chí tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai.

Năm 2024 là năm đầu tiên xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, mang ý nghĩa chiến lược, cũng là năm phát triển nhanh chóng giao lưu hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác thực chất giữa hai bên có nhiều điểm sáng, giao lưu nhân văn giữa hai nước diễn ra thường xuyên. Các chương trình biểu diễn, các hoạt động giao lưu và giới thiệu văn hóa, du lịch được triển khai liên tục, lượng khách du lịch qua lại phục hồi nhanh chóng, hai bên đang trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của nhau.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ổn định lâu dài và có triển vọng tốt đẹp, là cầu nối quan trọng giữa Trung Quốc và ASEAN, Sùng Tả đã tận dụng tối đa lợi thế địa lý nối liền núi sông với Việt Nam, khai thác tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hợp tác với Việt Nam và đã đạt được nhiều thành quả trong giao lưu văn hóa cùng với nhiều điểm sáng trong du lịch xuyên biên giới.

Ông Hình Cửu Cường cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được, đồng thời phát huy vai trò là cầu nối, liên kết và tạo điều kiện thuận lợi, tích cực thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Phối hợp, hỗ trợ xây dựng Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Bằng Tường (Trung Quốc) - Văn Lãng (Việt Nam); hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại Khu cảnh quan Thác Đức Thiên (Trung Quốc) - Bản Giốc (Việt Nam); hỗ trợ các thành phố biên giới triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa với Việt Nam…

anh-khanh-1740382063.jpg
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TITC

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là "Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung" và cũng là "Năm Du lịch Quảng Tây". Đây không chỉ là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt đã qua, mà còn mở ra những triển vọng mới trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch - cầu nối quan trọng gắn kết nhân dân hai nước.

Về quan hệ hữu nghị giữa hai bên, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, chung đường biên giới, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tình hữu nghị lâu đời do các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đó chính là những điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước giao lưu và tìm hiểu văn hóa, du lịch. Trên nền tảng đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ký kết Kế hoạch hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023 - 2027. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch với 7 địa phương của Trung Quốc gồm: Ma Cao, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hải Nam.

Thời gian qua, lượng khách du lịch giữa hai nước đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Việt Nam luôn coi Trung Quốc là thị trường trọng điểm. Năm 2024, Việt Nam đón trên 3,7 triệu lượt khách Trung Quốc, đạt mức tăng trưởng 215% so với năm 2023. Tháng 01/2025 khách Trung Quốc đến Việt Nam chiếm vị trí số 1 với gần 600 nghìn lượt. Đồng thời, khách Việt Nam đến Trung Quốc cũng tăng nhanh. Lượng trao đổi khách du lịch giữa hai bên thời gian qua đã có sự phục hồi đáng kể, song tiềm năng phát triển du lịch của hai bên còn rất lớn và cần được đẩy mạnh khai thác.

toan-canh-1740382095.jpg
Toàn cảnh Chương trình. Ảnh: TITC

Để phát huy tối đa tiềm năng này, Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị, hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, cũng như cải thiện dịch vụ và chính sách hỗ trợ du lịch giữa hai nước. Bên cạnh đó, cửa khẩu Hữu Nghị - Bằng Tường là một trong những tuyến giao thông quan trọng trong hoạt động trao đổi khách giữa hai nước. Việc tăng cường kết nối, cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh và nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu vực cửa khẩu sẽ giúp thúc đẩy phát triển du lịch biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để du khách hai nước đi lại dễ dàng hơn.

“Sự kiện hôm nay là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp du lịch hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tôi mong rằng từ đây, nhiều chương trình du lịch mới, hấp dẫn sẽ được hình thành, giúp du khách hai nước có thêm nhiều lựa chọn và trải nghiệm phong phú hơn. Việc kết nối doanh nghiệp hai bên không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn tạo điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn chính quyền thành phố Sùng Tả cũng như chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch hai nước khảo sát, triển khai xây dựng tour du lịch “Theo dấu chân Bác Hồ” tại huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả cũng như các địa danh khác tại Quảng Tây. Đây không chỉ là một sản phẩm du lịch có ý nghĩa đặc biệt mà còn góp phần nâng cao lượng trao đổi khách giữa hai nước, qua đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt - Trung. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp hai nước để phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến du lịch và hỗ trợ các sáng kiến hợp tác thiết thực”, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định.

Tại chương trình, ông Lam Hiểu - Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc chia sẻ, Sùng Tả nằm ở phía Tây Nam của Quảng Tây, Trung Quốc. Nơi đây có sự dung hòa giữa cổ kính và hiện đại, những ngọn núi hùng vĩ tươi đẹp, sông ngòi chằng chịt, khí hậu dễ chịu, phong cảnh hài hòa. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như thác Đức Thiên, Hữu Nghị Quan và Thái Bình Cổ Thành kết hợp với những nét đẹp dân tộc như: Tranh đá Hoa Sơn - Di sản văn hóa thế giới, Lễ hội Sương giáng của dân tộc Choang - Di sản văn hóa phi vật thể thế giới, khiến cho Sùng Tả trở thành một thành phố xanh, sinh thái, đáng sống và là một hành lang du lịch văn hóa độc đáo.

bi-thu-thanh-uy-sung-ta-1740382192.jpg
Bí thư Thành ủy Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) Lam Hiểu phát biểu. Ảnh: TITC

Những năm qua, Sùng Tả tích cực thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đạt bước đột phá mới trong hợp tác văn hóa - du lịch với Việt Nam như: tổ chức thành công chương trình Gặp gỡ Thanh niên Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23; triển khai khai thác Khu cảnh quan Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) chính thức đi vào hoạt động, đón tiếp gần 60.000 lượt khách du lịch, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác du lịch qua biên giới, góp phần củng cố hợp tác quan hệ láng giềng hữu nghị.

Nhấn mạnh năm 2025 kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, cũng là “Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung”, Bí thư Thành ủy Sùng Tả cho biết, thông qua sự kiện ngày hôm nay, thành phố sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, tăng cường giao lưu với Việt Nam về du lịch qua biên giới, du lịch cách mạng đỏ, văn hóa biên giới…, xây dựng cầu nối làm sâu sắc hợp tác thực chất trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa hai nước, thúc đẩy phát triển Khu hợp tác du lịch qua biên giới Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) và xây dựng Khu hợp tác Du lịch qua biên giới Văn Lãng (Việt Nam) - Bằng Tường (Trung Quốc); khai thác thêm nhiều sản phẩm, tuyến du lịch qua biên giới chất lượng cao, tạo hành lang du lịch biên giới hai nước, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Trung Quốc. Các bên cam kết cùng nhau thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch - văn hóa xuyên biên giới, thúc đẩy khách du lịch qua lại lẫn nhau, cùng nhau mở rộng thị trường, xây dựng các chương hợp tác du lịch - văn hóa…

Tại chương trình, các đại biểu đã nghe giới thiệu về thành phố Sùng Tả, các tuyến du lịch biên giới Việt - Trung nổi bật, thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và tham quan không gian giới thiệu, trưng bày ảnh đẹp, sản phẩm văn hóa sáng tạo của thành phố Sùng Tả.

gap-go-1740382345.jpg
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh gặp gỡ ông Lam Hiểu - Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây

Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lam Hiểu - Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây về những kết quả hợp tác nổi bật về văn hóa, du lịch giữa hai bên trong thời gian qua cũng như phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới, thiết thực góp phần vào kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và “Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung” trong năm 2025.

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/tang-cuong-giao-luu-hop-tac-van-hoa-du-lich-voi-thanh-pho-sung-ta-trung-quoc-nhan-dip-nam-giao-luu-nhan-van-viet-trung-a41961.html