Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón nhận nhiều tác phẩm của các danh họa nổi tiếng

“25 tác phẩm mỹ thuật đắt giá, đa phần là tranh của các danh họa nổi tiếng trong nền Mỹ thuật Việt Nam, nhiều bức có giá 'khủng' trên thị trường đã được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, góp phần nhân lên giá trị bộ sưu tập của Bảo tàng”, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - chia sẻ.

trao-tuong-trung-25-tac-pham-1740381186.jpg
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tượng trưng 25 tác phẩm giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Trong ảnh: Tác phẩm “Nhớ nhà” của hoạ sĩ Hoàng Hồng Cẩm)

Vừa qua, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tiếp nhận 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đại diện Hội đã trao những tác phẩm nghệ thuật giá trị này tới Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Nối tiếp những lần tiếp nhận hiện vật được các họa sĩ, gia đình họa sĩ cùng các nhà sưu tập trao tặng, ông Nguyễn Anh Minh bày tỏ, lần tiếp nhận này, niềm vui mà Bảo tàng có được nhân lên nhiều lần, không chỉ bởi số lượng tác phẩm được chuyển giao lớn mà còn bởi tên tuổi, tầm vóc và những đóng góp của các tác giả có tranh trao tặng.

Theo ông Minh, trong số 25 tác phẩm mỹ thuật được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Bảo tàng lần này có 12 tác phẩm chất liệu sơn dầu, 4 tác phẩm chất liệu sơn mài, 2 tác phẩm chất liệu bột màu, 1 tác phẩm chất liệu khắc gỗ, 3 tác phẩm chất liệu in độc bản, 1 tác phẩm điêu khắc chất liệu Inox, 2 tác phẩm chất liệu acrylic.

Các tác phẩm đa dạng về thể loại, phong phú về chất liệu và của nhiều tác giả khác nhau. Có thể kể đến một số tác phẩm như: “Chiều vàng” của hoạ sĩ Trịnh Tuân, “Nhớ nhà” của họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm, “Ngựa” của  Hứa Thanh Bình, “Chắn Đăng” của Lê Vân Hải, “Một tình yêu” của Đoàn Văn Nguyên, “Thôn nữ” của Hồ Hữu Thủ, “Trường Sa” của Ca Lê Thắng, “Phá Tam Giang” của Trương Bé… 

anh-minh-phat-bieu-1740381327.jpg
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh phát biểu tại buổi lễ

Bày tỏ tình cảm xúc động, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh: Việc tiếp nhận 25 tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng đối với Bảo tàng hôm nay là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ khi thành lập Bảo tàng, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhiều lần chuyển tác phẩm mỹ thuật về Bảo tàng để lưu giữ và phát huy giá trị.

“Lần này, số lượng tác phẩm Bảo tàng được tiếp nhận từ Hội Mỹ thuật Việt Nam rất lớn. Đặc biệt, 25 bức tranh đều là những tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao không chỉ về mặt nghệ thuật, tên tuổi tác giả mà còn là những tác phẩm có giá trị kinh tế “đắt đỏ” trên thị trường mỹ thuật hiện nay...”, Giám đốc Nguyễn Anh Minh Khẳng định.

Trong số đó, có những tác phẩm rất có giá trị của hoạ sĩ nổi tiếng mà Bảo tàng mong muốn sưu tầm từ lâu nhưng không thể tìm được, vì hoạ sĩ đã mất rồi, chẳng hạn như tác phẩm “Nhớ nhà”, rất nổi tiếng của hoạ sĩ Hoàng Hồng Cẩm. 

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Lương Xuân Đoàn chia sẻ, các tác phẩm được chuyển giao cho Bảo tàng lần này là những tác phẩm mỹ thuật rất có giá trị của các họa sĩ ở nhiều vùng miền, vốn thuộc sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được sưu tầm và lưu giữ sau các cuộc triển lãm mỹ thuật, các sự kiện mỹ thuật của từng khu vực, qua các trại sáng tác…  

“Do điều kiện không cho phép nên hơn 1.000 tác phẩm mỹ thuật có giá trị chỉ được lưu giữ trong kho tranh của Hội Mỹ thuật Việt Nam mà không có cơ hội công bố hay giới thiệu tới công chúng. Mong muốn tạo sức lan tỏa, kết nối tới người yêu tranh, Hội chuyển giao các tác phẩm giá trị này để Bảo tàng lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị các tác phẩm, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng…”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn cho biết.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật cũng bày tỏ, trong bối cảnh vấn nạn tranh giả vẫn là câu chuyện không hồi kết, đặc biệt là tên tuổi của các họa sĩ nổi danh của nền mỹ thuật Việt Nam vẫn thường xuyên bị mạo danh, xâm phạm thì rất cần những cây cầu kết nối, những hoạt động có sức lan tỏa, đưa tranh của các các họa sĩ nổi tiếng đến với công chúng.

Vì vậy, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã quyết định chọn lựa và chuyển giao đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam một số tác phẩm giá trị, với mong muốn từng tác phẩm đều sẽ được gìn giữ, bảo quản và phát huy cao nhất trị.

hoa-si-phat-bieu-1740381273.jpg
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Nguyễn Anh Minh cũng chia sẻ, thời gian qua, dù được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm tạo điều kiện nhưng nguồn kinh phí dành cho công tác sưu tầm tác phẩm rất khiêm tốn, trong khi thị trường mỹ thuật nói chung và giá tranh liên tục biến động, thay đổi. Vì vậy, Bảo tàng gặp nhiều khó khăn trong công tác sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật để lưu giữ và phát huy giá trị. 

Việc đón nhận 25 tác phẩm giá trị của Hội Mỹ thuật Việt Nam lần này là niềm vui lớn đối với Bảo tàng, bởi bộ sưu tập mới này có số lượng tương đương hơn 2 năm miệt mài sưu tập. 

Ông Nguyễn Anh Minh cảm ơn Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chuyển những tác phẩm mỹ thuật rất giá trị cho Bảo tàng để giữ gìn, lan tỏa và phát huy giá trị.  

“Là một thiết chế Bảo tàng hàng đầu về mỹ thuật trong cả nước, chúng tôi cam kết sẽ lưu giữ, phát huy tốt nhất giá trị các tác phẩm trong thời gian tới. Ngay khi điều kiện cho phép, Bảo tàng sẽ tổ chức triển lãm các tác phẩm được trao tặng, qua đó lan toả và phát huy rộng hơn nữa giá trị các tác phẩm mỹ thuật đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật…”, ông Minh nhấn mạnh.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cũng bày tỏ, hi vọng từ những sự kiện như việc chuyển giao các tác phẩm vô giá từ Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tạo nên động lực thôi thúc các tác giả, các nhà sưu tập tiếp tục trao tặng các tác phẩm giá trị trong thời gian tới.

Trong điều kiện hiện nay, Bảo tàng luôn mong muốn và kêu gọi các họa sĩ, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm, doanh nghiệp… tiếp tục ủng hộ, đóng góp cho công tác sưu tầm, hiến tặng Bảo tàng những tác phẩm mỹ thuật có giá trị, bổ sung và làm giàu có thêm vào các bộ sưu tập nghệ thuật vô giá, dành cho các thế hệ sau.

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/bao-tang-my-thuat-viet-nam-don-nhan-nhieu-tac-pham-cua-cac-danh-hoa-noi-tieng-a41960.html