Giải vô địch diễn ra 1 năm sau khi Rifda Irfanaluthfi ra mắt Olympic, người đã đại diện cho Indonesia tại Paris 2024 với màn trình diễn xuất sắc trên xà lệch trong chưa đầy 60 giây. Sự tham gia của cô đã thúc đẩy sự phát triển của thể dục dụng cụ tại đất nước của mình, nơi đang chuẩn bị chào đón các siêu sao Olympic và những tài năng mới nổi trong một sự kiện hứa hẹn mang đến những màn trình diễn xuất sắc.
Sân vận động đa năng nằm trong Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno ở Jakarta, khu vực đô thị đông dân thứ hai thế giới sau Tokyo-Yokohama, sẽ là trung tâm của cuộc thi. Một tấm thảm màu hồng nhạt, sắc thái tượng trưng cho sự kết hợp giữa màu đỏ và trắng của quốc kỳ Indonesia, sẽ nổi bật như một yếu tố trung tâm trong bài tập sàn.
Giải vô địch thế giới năm 2025 sẽ chỉ tập trung vào các cuộc thi cá nhân, tạo ra cơ hội cho các vận động viên theo đuổi 12 danh hiệu thế giới: 10 danh hiệu theo dụng cụ (6 nam và 4 nữ) và 2 danh hiệu toàn năng, cũng trong cả 2 hạng mục. Mỗi quốc gia có thể đăng ký tối đa 6 vận động viên nam và 4 vận động viên nữ, với tối đa 3 vận động viên cho mỗi dụng cụ. Các vòng loại cá nhân sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/10, với phần thi của nam tổ chức trong ngày 19 và 20, của nữ là ngày 20 và 21. Chung kết toàn năng dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23/10, tiếp theo là 2 ngày dành riêng cho chung kết các dụng cụ.
Để đủ điều kiện tham gia thi đấu năm nay, các vận động viên thể dục dụng cụ nam phải sinh năm 2007 trở về trước và các vận động viên thể dục dụng cụ nữ phải sinh vào hoặc trước ngày 31/12/2009. 24 vận động viên hàng đầu trong cuộc thi toàn năng sẽ vào chung kết, tối đa 2 đại diện mỗi quốc gia. Ngoài ra, 8 vận động viên hàng đầu ở mỗi dụng cụ sẽ tranh tài tại chung kết dụng cụ, cũng giới hạn 2 vận động viên mỗi quốc gia.
Mặc dù tương đối mới đối với thể dục dụng cụ nghệ thuật, Jakarta từng chứng minh được khả năng tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Thành phố đã đăng cai Đại hội Thể thao châu Á năm 2018, một sự kiện đã củng cố cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm của thành phố trong việc tổ chức các cuộc thi quốc tế. Tương tự như vậy, chuyến lưu diễn châu Á năm 2023 của Brick Parkour cũng đã được tổ chức thành công tại thủ đô Indonesia. "Chúng tôi tin rằng, giải vô địch thế giới lần này sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác cho sự phát triển hơn nữa của thể dục dụng cụ ở Indonesia", Ita Yuliati - Chủ tịch Liên đoàn Thể dục dụng cụ Indonesia - cho biết, "Nó sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ trở thành những vận động viên ưu tú, phấn đấu cho sự xuất sắc và tự hào đại diện cho quốc gia của chúng tôi trên trường quốc tế".
Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)
Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/indonesia-muon-tro-thanh-trung-tam-cua-the-duc-dung-cu-nghe-thuat-a41516.html