Tiếp West Ham trong trận muộn nhất vòng 24 Premier League rạng sáng 4/1, huấn luyện viên Maresca đã có một số sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận thua Man City. Đáng chú ý nhất, trong khung gỗ, Jorgensen bắt chính thay Robert Sanchez, người đã mắc nhiều sai lầm từ đầu mùa giải. Bên phía đối diện, West Ham vắng tiền vệ "ngôi sao" Lucas Paqueta do chưa bình phục chấn thương. Trên hàng công, Bowen đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Kudus và Carlos Soler.
Đúng với tính chất của trận derby, 2 đội tranh chấp quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế sân nhà, Chelsea chủ động tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, Chelsea đã phải trả giá vì sai lầm của Levi Colwill. Phút 42, West Ham tấn công đơn giản và tưởng như không thể gây hại nhưng Colwill đã chuyền về bất cẩn, Bowen băng lên cướp bóng rồi dứt điểm tung lưới Jorgensen.
Ở thời gian bù giờ hiệp 1, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở cự li thuận lợi, Palmer thực hiện cú đá xoáy vào góc cao rất đẹp mắt nhưng Areola còn xuất sắc hơn, anh bay người đẩy bóng cứu bàn thua trông thấy cho West Ham.
Sang hiệp 2, Chelsea tăng tốc và gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của The Blues được đền đáp ở phút 64. Sau cú sút của Enzo Fernandez, bóng đập hậu vệ West Ham bật ra đúng vị trí của Pedro, cầu thủ này nhanh chân dứt điểm vào góc gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Ở những phút sau đó, 2 đội liên tiếp có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Đến phút 74, Chelsea đã vươn lên dẫn trước 2-1. Palmer nỗ lực đột phá ở cánh trái rồi thực hiện quả tạt, Wan-Bissaka trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đưa trái bóng về khung thành với quỹ đạo cực khó. Không có cơ hội nào cho Areola cản phá.
Đáng chú ý, Wan-Bissaka từng được Man United tuyển mộ với giá 76 triệu USD từ Crystal Palace hè 2019. Hậu vệ người Anh đá 190 trận trên mọi đấu trường cho "Quỷ đỏ", trước khi cập bến West Ham với mức phí 20 triệu USD hồi tháng 8/2024.
Trong khoảng thời gian còn lại, Chelsea có thêm 2 đến 3 cơ hội tốt nhưng không thể tận dụng. Nhưng điều quan trọng, họ đã bảo toàn tỉ số 2-1. Đây là lần đầu tiên Chelsea thắng trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh khi bị dẫn bàn ở hiệp 1, kể từ màn ngược dòng hạ Southampton 3-1 hồi tháng 12/2013. Xen giữa 2 trận này, The Blues hòa 2 và thua 15 khi bị dẫn sau giờ nghỉ tại Stamford Bridge.
Kết quả này cũng giúp Chelsea trở lại vị trí thứ tư với 43 điểm, hơn Man City, Newcastle 2 điểm và kém Nottingham Forest 4 điểm. Trong khi đó, West Ham vẫn đứng thứ 15 với 27 điểm, bỏ xa nhóm xuống hạng 10 điểm.
Phương Anh (Tạp chí Bóng đá)
Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/nguoc-dong-gianh-tron-3-diem-chelsea-tro-lai-top-4-premier-league-a41490.html