Olympic Paris 2024: Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Canada bị kỷ luật vì do thám đối thủ

Hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch của đội tuyển bóng đá nữ Canada khởi đầu đầy khó khăn liên quan bê bối sử dụng thiết bị bay không người lái để do thám đối thủ ngay trước thềm Olympic Paris 2024. 

2507-canada-1721884067.jpg
Huấn luyện viên Bev Priestman của đội tuyển bóng đá nữ Canada. Ảnh: Getty Images

Ngày 24/7, Ủy ban Olympic Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt sau khi xem xét việc đội tuyển nước này sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi lại diễn biến buổi tập của đội tuyển Olympic New Zealand. Theo đó, huấn luyện viên Bev Priestman sẽ phải ngồi trên khán đài trong trận mở màn của đội tuyển nữ Canada gặp New Zealand, trong khi 2 trợ lý là Jasmine Mander và Joseph Lombardi phải trở về nước.

Bộ trưởng Thể thao Canada - Carla Qualtrough - cho biết, bà ủng hộ phán quyết của Ủy ban Olympic Canada, đồng thời yêu cầu ban huấn luyện đội tuyển Cananda phải xin lỗi đội tuyển New Zealand.

Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng đang xem xét các biện pháp kỷ luật đối với Ban huấn luyện của đội tuyển nữ Canada.

Theo truyền thông Canada, đây không phải lần đầu tiên bóng đá nước này vướng vào những tranh cãi về việc sử dụng thiết bị không người lái để do thám các buổi tập của đối thủ. Năm 2021, đội tuyển Honduras cũng đã quyết định dừng tập luyện trước trận vòng loại World Cup gặp Canada, sau khi phát hiện có thiết bị không người lái bay trên sân tập.

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/olympic-paris-2024-ban-huan-luyen-doi-tuyen-bong-da-nu-canada-bi-ky-luat-vi-do-tham-doi-thu-a36183.html