Tuyển Tây Ban Nha và Lamine Yamal cùng thiết lập kỷ lục ấn tượng tại EURO

Sau khi giành chức vô địch EURO 2024, cả đội tuyển Tây Ban Nha và "ngôi sao" trẻ Lamine Yamal cùng thiết lập những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở giải đấu này.

Ở trận chung kết EURO 2024 rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha hạ gục "Tam sư" với tỉ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Nico Williams và Mikel Oyarzabal. Bên kia chiến tuyến, Cole Palmer là cầu thủ ghi bàn danh dự cho đội tuyển Anh.

Đánh bại "Tam sư", đội bóng xứ Bò tót lần thứ tư vô địch EURO. Như vậy, La Roja đã vượt qua Đức để trở thành đội tuyển vô địch ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu nhiều nhất lịch sử (1964, 2008, 2012 và 2024). Trước EURO 2024, Tây Ban Nha và Đức cùng vô địch 3 lần.

tay-ban-nha-1721009173.jpg
Đội tuyển Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch

Đáng chú ý, Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu hè năm nay theo cách chưa từng thấy trước đây. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente toàn thắng 7 trận tại giải đấu ở Đức mùa hè này. Cần biết, Tây Ban Nha là đội đầu tiên thắng 7 trận ở 1 kì EURO. Ấn tượng hơn cả, La Roja toàn thắng ở vòng knock-out mà không lần nào phải bước vào loạt sút luân lưu (3 trong 90 phút thi đấu chính thức và 1 ở hiệp phụ).

Không chỉ toàn thắng ở EURO 2024, Tây Ban Nha còn trở thành đội ghi bàn nhiều nhất. Với 15 bàn thắng, Tây Ban Nha là đội tuyển ghi bàn nhiều nhất lịch sử ở 1 kỳ EURO. Thành tích tốt nhất trước đó thuộc về Pháp, với 14 bàn vào năm 1984.  

Toàn thắng 7 trận, ghi 15 bàn (nhiều nhất giải), thủng lưới 4 lần (ít thứ hai giải sau Pháp - 3 bàn thua), Tây Ban Nha công thủ toàn diện ở EURO 2024. Không đội tuyển nào xứng đáng hơn Tây Ban Nha vô địch năm nay.

Ở 63 tuổi 23 ngày, ông De la Fuente là huấn luyện viên lớn tuổi thứ ba dẫn dắt các đội dự trận chung kết EURO , sau các đồng nghiệp: Luis Aragones cũng với Tây Ban Nha vào năm 2008 (69 tuổi 337 ngày) và Otto Rehhagel với Hy Lạp năm 2004 (65 tuổi 330 ngày). Giống 2 tiền bối, ông Fuente cũng hưởng niềm vui chiến thắng ở trận tranh danh hiệu.

Kể từ chung kết Champions League 2002, các câu lạc bộ ở đấu trường La Liga và tuyển Tây Ban Nha toàn thắng 23 trận chung kết lớn (Champions League, UEFA Cup, Europa League, World Cup, Euro) gặp các đối thủ tới từ quốc gia khác.

Trong khi đó, "ngôi sao" trẻ Lamine Yamal cũng trải qua giải đấu lịch sử, khi kết thúc EURO 2024 với 4 kiến tạo, nhiều nhất giải. Theo thống kê, tiền đạo 17 tuổi đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên có từ 4 kiến tạo trở lên ở 1 giải đấu lớn (Vòng chung kết EURO hoặc World Cup).

xuat-sac-nhat-1721009173.jpg
Lamine Yamal thiết lập cột mốc lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và EURO

Ngoài ra, Yamal còn trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở 1 kỳ EURO cùng Ljubinko Drulovic (2000), Eden Hazard (2016), Aaron Ramsey (2016) và Steven Zuber (2020). Cả 5 cầu thủ này cùng có 4 kiến tạo tại 1 kỳ EURO.

Bên cạnh 4 kiến tạo, Yamal còn ghi 1 bàn. Với những gì đã thể hiện, "ngôi sao" của Barca được bình chọn là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" EURO 2024, ở giải đấu anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất vô địch ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu (17 tuổi, 1 ngày).

Trong khi đó, với 22 tuổi 2 ngày, Williams là cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn ở chung kết EURO, sau Pietro Anastasi của Italy năm 1968 (20 tuổi 64 ngày).

Hoàng Anh (tổng hợp)

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/tuyen-tay-ban-nha-va-lamine-yamal-cung-thiet-lap-ky-luc-an-tuong-tai-euro-a35889.html