Tiền vệ Toni Kroos chia tay bóng đá sau thất bại của đội tuyển Đức

Sau thất bại của đội tuyển Đức tại Tứ kết EURO 2024, sự nghiệp của tiền vệ kỳ cựu Toni Kroos đã chính thức khép lại.

Đêm 5/7, đội tuyển Đức đối đầu Tây Ban Nha ở Tứ kết EURO 2024. Cả 2 đã cống hiến 1 cuộc thư hùng mãn nhãn. Đức bị dẫn trước và đã gỡ hòa vào phút 89. Tuy nhiên, khi tinh thần đang lên rất cao, "Cỗ xe tăng" lại nhận bàn thua ở phút 119, qua đó đành dừng bước theo cách đầy cay đắng. Một trong những cầu thủ thất vọng nhất với thất bại này là "lão tướng" Toni Kroos. Bởi như đã xác nhận trước đó, tiền vệ 34 tuổi sẽ giải nghệ sau Vòng chung kết EURO 2024.  

Kinh nghiệm, sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát của Kroos giúp tuyến giữa Đức không bị lép vế trước Tây Ban Nha ở trận đấu đêm qua. Theo Opta, Kroos có 83 đường chuyền cả trận với tỷ lệ chính xác 92%, góp phần giúp Đức kiểm soát bóng 52% và tung ra 23 pha dứt điểm với 5 trúng đích. Tính cả giải, Kroos có 2.561 đường chuyền - dẫn đầu giải - với tỷ lệ chính xác 92%.

chia-tay-su-nghiep-3-1720224685.jpg
Kroos được xem là một trong những tiền vệ trung tâm điều phối bóng hay bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, khi còn nhỏ, Kroos đã chơi cho đội trẻ của Greifswalder và Hansa Rostock. Đến năm 2006, bước ngoặt xảy đến khi anh được U19 Bayern Munich chiêu mộ. Chỉ mất 1 năm để Kroos lên đội 1 "Hùm xám". Tại Allianz Arena, tiền vệ này ra sân 205 trận, đóng góp 24 bàn và 49 kiến tạo. Kroos đã cùng Bayern giành 3 Bundesliga, 3 DFB-Pokal, 1 Siêu cúp Đức, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, và 1 FIFA Club World Cup.

Đến năm 2014, tiền vệ người Đức được Real Madrid chiêu mộ với giá chỉ 25 triệu euro. Tại Bernabeu, sự nghiệp của Kroos được nâng lên 1 tầm cao mới. Những đường chuyền chính xác của Kroos đã giúp Los Blancos gần như thống trị bóng đá châu Âu suốt 1 thập kỉ qua.

Cụ thể, Kroos đã giúp Real giành 4 La Liga, 1 Copa del Rey, 5 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Đặc biệt, với thêm 5 lần nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League, tiền vệ 34 tuổi đã trở thành cầu thủ Đức thành công nhất lịch sử đấu trường này. Sau khi giúp Los Blancos lên ngôi Champions League ở mùa vừa rồi, Kroos đã quyết định chia tay câu lạc bộ.

Ở cấp độ quốc tế, Toni Kroos ra mắt đội tuyển Đức vào năm 2010, nhưng chưa được trọng dụng ở kì World Cup năm đó. 4 năm sau, cựu sao Real Madrid tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn và 4 kiến tạo, giúp "Cỗ xe tăng" vô địch World Cup 2014. Sau thất bại ở EURO 2020, Kroos quyết định chia tay màu áo quốc gia.

Tuy nhiên, đến tháng 2 vừa qua, Kroos gây bất ngờ khi tuyên bố trở lại đội tuyển Đức. Ngay lập tức, tiền vệ này đã hồi sinh lối chơi của "Cỗ xe tăng", đưa đội bóng đến Tứ kết. Thất bại trước Tây Ban Nha đã chính thức đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp dài 17 năm của Toni Kroos.

Kroos được xem là một trong những tiền vệ trung tâm điều phối bóng hay bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh 3 lần vào đội hình tiêu biểu châu Âu, 2 lần là cầu thủ xuất sắc nước Đức.

Sau trận thua Tây Ban Nha, Kroos cho biết cảm giác phải rời EURO 2024 trên sân nhà còn nặng nề hơn việc giải nghệ. "Giấc mơ nay đã tan vỡ, dù Đức đã có một giải đấu tốt", anh nói, đồng thời nhấn mạnh cả đội tuyển đã dồn hết tâm sức cho EURO, tình đồng đội được nâng cao đến mức thân thiết khiến các cầu thủ càng cay đắng hơn khi bị loại.

lich-thi-dau-1720222594.jpg

Hoàng Anh (tổng hợp)

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/tien-ve-toni-kroos-chia-tay-bong-da-sau-that-bai-cua-doi-tuyen-duc-a35618.html