US Women’s Open 2022 tăng gần gấp đôi quỹ thưởng

Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) đã công bố major riêng dành cho nữ mùa giải US Women’s Open 2022 tăng gần gấp đôi quỹ thưởng khi lên đến 10 triệu USD, gần gấp đôi năm trước.

So quỹ thưởng nhóm major nữ năm ngoái đến nay, US Women’s Open đang đứng đầu. AIG Women’s Open 2021 đứng thứ hai với 6,8 triệu USD, Chevron 2022 hồi tháng 3 ở mức năm triệu USD. Trong khi đó, 2 major còn lại - Women’s PGA và Evian Championship - kỳ trước đều chỉ có quỹ thưởng 4,5 triệu USD.

golf-1-1654143111.jpg
U.S. Women's Open 2022 sẽ được diễn ra tại sân Pine Needles Lodge & Golf Club, Southern Pines từ 2 đến 5/6.

Với việc tăng gần gấp đôi quỹ thưởng, nhà vô địch của U.S. Women's Open 2022 sẽ nhận về 1,8 triệu USD. Theo đó, ông Mike Whan - CEO của USGA - chỉ ra rằng, chỉ có duy nhất 3 golfer trên LPGA Tour trong năm 2021 giành được nhiều hơn số tiền đó trong cả năm. 

Mức thưởng trung bình của golf nữ thế giới liên tục tăng trong các năm qua khi càng có nhiều đơn vị đầu tư vào LPGA. Mùa Hè năm ngoái, AIG Women’s British Open lập kỷ lục với 5,8 triệu USD quỹ thưởng. Năm nay, sự kiện sẽ diễn ra ở Muirfield và cũng tăng quỹ thưởng lên thành 6,8 triệu USD.

Tiền thưởng lớn nhất cho nhà vô địch của một giải đấu hiện đang thuộc về CME Group Tour Championship với 2 triệu đôla. 

Hiệp hội Golf Mỹ đang đặt mục tiêu nâng quỹ tiề thưởng US Women’s Open lên 12 triệu USD trong vòng năm năm tới. Quỹ tiền thưởng này thậm chí không hề thua kém nhiều so với các giải major của nam. Trong khi đó, các major còn lại chưa công bố quỹ mới và đều do LPGA Tour chủ quản hoặc đồng bảo trợ. 

Tại US Women’s Open 2021, golfer Philippines Yuka Saso lĩnh một triệu USD trong tổng quỹ 5,5 triệu USD.

Tại mùa giải năm nay, US Women’s Open diễn ra trên sân par71 trong tổ hợp golf Pine Needles Lodge & Golf Club, Southern Pines, Bắc Carolina từ 2 đến 5/6 với sự góp mặt của 156 golfer, tính cả Gabby Lemieux trong 19 gương mặt từ Epson Tour hạng nhì. Với mốc thưởng mới, nhà vô địch năm nay sẽ ẵm 1,8 triệu USD trong khi các đấu thủ bị cắt loại sẽ được đồng mức 8.000 USD, gấp đôi kỳ trước.

Ở Epson Tour mùa trước, vận động viên xếp thứ 50 trên Bảng xếp hạng giành số tiền thưởng chưa đến 10.000 USD, trong khi phí thuê caddie mỗi giải dao động trong tầm 700-1.200 USD. 

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/us-womens-open-2022-tang-gan-gap-doi-quy-thuong-a3438.html