Hà Nội: Vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu đạt thành tích cao tại SEA Games 31

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên Hà Nội đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Hội nghị tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức phục vụ SEA Games 31.

hn-1-1653636574.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các vận động viên tại Lễ tuyên dương.

Dự buổi Lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo SEA Games 31 thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban tổ chức quốc gia SEA Games 31, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Chử Xuân Dũng và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Dự buổi Lễ còn có lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam và hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Hà Nội tại SEA Games 31.

hn-2-1653636574.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu dự lễ tuyên dương, khen thưởng.

Hà Nội đóng góp hơn 30% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam

Tại Lễ vinh danh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 12 đến 23/5/2022 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ là địa phương tham gia tổ chức chính với gần 20 môn thi đấu, Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Hà Nội còn đóng góp 332/1.341 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, bao gồm 5 cán bộ đoàn, 2 lãnh đạo đội, 68 huấn luyện viên và 257 vận động viên.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, cùng động lực cổ vũ của khán giả nhà, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành vị trí Nhất toàn đoàn với 446 huy chương, trong đó có 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Các vận động viên Hà Nội tham dự thi đấu ở 36/40 môn tại SEA Games 31, đóng góp tổng cộng 151 huy chương, trong đó có 62 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 54 huy chương đồng. Tổng số huy chương và số huy chương vàng mà các vận động viên Thủ đô đóng góp chiếm hơn 34% tổng số huy chương. Trong đó, có các huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD như: Vật (8 huy chương vàng), Đua thuyền (5 huy chương vàng), Đấu kiếm (4 huy chương vàng), Bắn súng (3 huy chương vàng), Thể thao dưới nước (3 huy chương vàng), Cử tạ, Điền kinh, Judo, Karate, Taekwondo, Bóng ném… đều có huy chương vàng. 

hn-3-1653636574.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Đặc biệt, các vận động viên: Lại Gia Thành (cử tạ), Phạm Thị Kim Thương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Đặng Đức Việt, Trần Thị Huyền Trang (lặn) đã xuất sắc phá kỷ lục tại SEA Games 31. 

Ở 2 môn bóng đá nam, thể thao Hà Nội đóng góp 7 vận động viên và bóng đá nữ có 5 vận động viên tiêu biểu, góp phần đem về 2 tấm huy chương vàng quý giá cho thể thao Việt Nam. Đại hội lần này tiếp tục khẳng định thành tích của Thể thao Hà Nội có những đóng góp quan trọng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng khẳng định, thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 là sự nỗ lực, cố gắng, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng sự chung tay góp sức của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và 11 Đoàn Thể thao tham dự Đại hội.

SEA Games 31 đã được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, từ công tác chuẩn bị, công tác đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn y tế, công tác truyền thông quảng bá, đặc biệt là công tác chuyên môn với sự tham gia của nhiều vận động viên, huấn luyện viên, đội ngũ chuyên gia. Mọi hoạt động của đại hội được thực hiện tuân thủ đúng chương trình mà Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã quyết nghị, đúng với Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, cũng như kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

hn-4-1653636574.jpg
Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Chia sẻ tại Lễ vinh danh, vận động viên Vũ Thành An cho biết, anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cùng 257 vận động viên thuộc 37 môn thể thao của Hà Nội khoác trên mình màu áo đội tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games 31, đồng thời tự hào hơn nữa khi được cùng những vận động viên ưu tú của Thủ đô nỗ lực thi đấu hết mình, góp phần vào thành tích của thể thao Hà Nội - đơn vị đóng góp nhiều huy chương và nhiều huy chương vàng nhất vào bảng vàng thành tích, góp phần để Việt Nam giành vị trí Nhất toàn đoàn tại SEA Games 31.

Huấn luyện viên môn wushu Hà Nội, kiêm huấn luyện viên trưởng đội tuyển wushu Việt Nam Nguyễn Văn Chương cho hay: Tại SEA Games 31, bộ môn wushu Hà Nội đã đóng góp 8/10 vận động viên đạt được của đội tuyển wushu Việt Nam. Thành công của các huấn luyện viên Hà Nội có được chính là nhờ quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ, chuyên nghiệp của các cấp, các ngành đã dành cho Thể thao Thủ đô trong nhiều năm qua. 

hn-5-1653636574.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu động viên, khen thưởng và chỉ đạo tại Lễ tuyên dương.

Hà Nội đã đầu tư bài bản 

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành tích của Thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội; là kết quả từ sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình của gia đình và người thân các vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng, đầu tư bài bản của thành phố về chiến lược phát triển thể dục, thể thao Thủ đô, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao trong nhiều năm qua theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường châu Á và thế giới. 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thành phố đã ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ luyện tập và thi đấu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; đã có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, tổ chức cho vận động viên đi tập huấn, thi đấu tại các quốc gia có nền thể thao phát triển; đã tạo điều kiện để các đoàn vận động viên được giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu tại các giải thể thao quốc tế uy tín... Thành phố Hà Nội cũng có chủ trương tăng cường sử dụng nguồn lực chuyên gia nước ngoài trực tiếp huấn luyện cho các vận động viên Hà Nội. Những quyết sách đó thể hiện quyết tâm của Hà Nội đầu tư vào các môn thể thao nằm trong hệ thống ASIAD, Olympic, lấy đấu trường SEA Games làm cơ sở từng bước vươn ra, tiếp cận đấu trường châu lục và thế giới.

hn-6-1653636574.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Với mục tiêu xây dựng thể thao thành tích cao Hà Nội phát triển theo hướng chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường ASIAD, Olympic, để tiếp sức cho thể thao Hà Nội phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, các cấp, ngành dành nhiều hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm chăm lo bằng những việc làm thiết thực. 

Trước mắt, thể hiện qua việc tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các cơ chế hỗ trợ vượt trội nhằm phát hiện và đào tạo nhiều vận động viên tài năng cho thể thao Thủ đô; đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho luyện tập và thi đấu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để Hà Nội tiếp tục là nơi đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao của châu Á và quốc tế. 

hn-7-1653636574.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen cho các huấn luyện viên.
hn-8-1653636574.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các huấn luyện viên.

Kế thừa và phát huy truyền thống, thành tích của thể thao Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên luôn khiêm tốn, không ngừng học hỏi, không tự thỏa mãn với những kết quả đạt được; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, ngay sau lễ tuyên dương, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá kỹ lưỡng, nhận diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia quốc tế và trong nước của Hà Nội để có ngay kế hoạch luyện tập, thi đấu của thể thao Hà Nội tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022; ASIAD năm 2022; SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023; Olympic Paris năm 2024. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội phấn đấu hơn nữa, thành công hơn nữa, xứng đáng với vị thế của Thủ đô Hà Nội - một trung tâm lớn thể thao của quốc gia.

hn-9-1653636574.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các huấn luyện viên và vận động viên.
hn-10-1653636574.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên.

Tại Lễ tuyên dương, Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 147 huấn luyện viên, 250 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 với tổng số tiền thưởng hơn 17 tỷ đồng. Các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo kinh phí tiền thưởng với mức 55 triệu đồng/huy chương vàng, 30 triệu đồng/huy chương bạc, 25 triệu đồng/huy chương đồng. Đối với huấn luyện viên có vận động viên đạt huy chương, mức khen thưởng bằng 50% so với mức khen thưởng vận động viên.

Tuyết Minh - V.Thành

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/ha-noi-vinh-danh-van-dong-vien-huan-luyen-vien-tieu-bieu-dat-thanh-tich-cao-tai-sea-games-31-a3254.html