Roland Garros: Tất cả 12 hạt giống đều đi tiếp vào vòng 3 

Lần đầu tiên kể từ năm 2009, cả 12 hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam tại giải Quần vợt Pháp mở rộng đều lọt vào vòng 3. Trong khi ở nội dung đơn nữ, nhiều tay vợt vô danh lại làm nên bất ngờ.

kolar-1653627370.jpg
Zdenek Kolar (trái) đã có một trận đấu gây khó dễ thực sự cho Stefanos Tsitispas (phải)

Daniil Medvedev tiếp tục khẳng định năng lực trên sân đất nện với chiến thắng 6-3, 6-4, 6-3 trước Laslo Djere đêm qua để tiến bước vào vòng ba tại Roland Garros năm thứ hai liên tiếp. Medvedev bắt đầu sự nghiệp Pháp mở rộng của mình với thành tích 0-4 khi thua các trận mở màn vào các năm 2017, 2018, 2019 và 2020. Anh đã vượt qua cái dớp đó bằng cách vào đến tứ kết năm 2021 và thắng cả sáu séc mà anh ấy đã chơi trong tuần này. Hạt giống số 2 người Nga sẽ gặp số 28 Miomir Kecmanovic của Serbia - người thắng Alexander Bublik của Kazakhstan với tỷ số 4-6, 7-5, 6-2, 6-1, để giành suất vào vòng bốn. 

Stefanos Tsitsipas là người cuối cùng trong số 12 hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam giành vé đi tiếp. Hạt giống số 4 và cũng là á quân Pháp mở rộng 2021 đã đánh bại Zdenek Kolar 6-3, 7-6 (8), 6-7 (3), 7-6 (7) tại sân Suzanne Lenglen. Kolar chỉ xếp thứ 134 trên Bảng xếp hạng ATP, song tay vợt người Séc đã có một trận đấu rất hay trước đối thủ thuộc tốp đầu thế giới. Một phần nguyên nhân dẫn tới kết quả này là bởi Tsitsipas đã không có được thể lực tốt nhất khi ở lượt trận đầu tiên, anh đã phải “chiến đấu” qua nửa đêm trong một trận so tài kéo dài 5 séc trước Lorenzo Musetti. 

Hạt giống số 8 Casper Ruud cũng lọt vào vòng 3 giải Pháp mở rộng năm thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại Emil Ruusuvuori của Phần Lan với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2. Tay vợt 23 tuổi người Na Uy vừa giành chức vô địch Geneva Open hôm 21/5 và đây là danh hiệu thứ bảy trên sân đất nện trong sự nghiệp của anh. Số 11 Jannik Sinner vượt qua Roberto Carballes Baena 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, trong khi hạt giống số 12 Hubert Hurkacz đánh bại Marco Cecchinato 6-1, 6-4, 6-2 và số 20 Marin Cilic thắng Marton Fucsovics 4-6, 6-4, 6-2, 6-3.

jean-jean-1653627423.jpg
Leolia Jeanjean bất ngờ loại Karolina Pliskova ở Roland Garros 2022

Ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 30 với việc đánh bại dễ dàng Alison Riske 6-0, 6-2. Như vậy là tay vợt người Ba Lan đã không thua trong hơn 3 tháng qua. Trong khi đó, tay vợt từng hai lần vào chung kết các giải Grand Slam, Karolina Pliskova, bất ngờ để thua 2-6, 2-6 trước đối thủ dự giải theo diện đặc cách- Leolia Jeanjean. Tay vợt chủ nhà người Pháp này chưa có trận ra mắt ở bất kỳ giải Grand Slam nào, vì vậy, kết quả đêm qua thực sự bất ngờ với chính Jeanjean. “Ngay cả tôi, tôi cũng không biết giải thích thế nào. Tôi thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã nghĩ, mình sẽ thua ở vòng đầu tiên trong hai séc, và tôi thấy mình đã đánh bại một tay vợt trong tốp 10. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết thế nào tôi lại có thể làm được điều này”, Jeanjean hạnh phúc nói sau trận đấu.

Không chỉ Pliskova, Danielle Collins cũng thất thủ 4-6, 3-6 trước Shelby Rogers khiến cho có tới 7 trong số 10 hạt giống ở giải đơn nữ tại Pháp mở rộng đã ra đi trước khi vòng hai kết thúc. Số 8 Pliskova và số 9 Collins cùng với số 2 Barbora Krejcikova, số 4 Maria Sakkari, số 5 Anett Kontaveit, số 6 Ons Jabeur và số 10 Garbine Muguruza là những tay vợt lần lượt gia nhập danh sách đáng thất vọng này. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Mở, có rất ít hạt giống tốp 10 trụ lại đến vòng 32 tại Roland Garros. Đây cũng là số hạt giống tốp 10 ít nhất ở vòng 3 của bất kỳ giải đấu lớn nào kể từ US Open 2015. 

Hoàng Minh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/roland-garros-lan-dau-tu-nam-2009-ca-12-hat-giong-deu-di-tiep-vao-vong-3-a3246.html