Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho cho 4 nhà vô địch SEA Games 31

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương danh sách khen thưởng dành cho đoàn Thể thao Việt Nam sau SEA Games 31. Trong đó có 4 cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

bang-khen-1-1653539753.jpg
Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, phá 1 kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 951 vận động viên giành tổng cộng 446 huy chương các loại trong đó có 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, phá kỷ lục SEA Games tại 17/30 nội dung tại Đại hội.

Dựa vào những thành tích xuất sắc của các đội tuyển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương danh sách như sau: 4 vận động viên được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Đề nghị trao tặng 21 Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân. 305 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 388 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Bốn vận được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Trần Hưng Nguyên (bơi) và Nguyễn Thị Hương (canoieng).

bang-khen-2-1653539754.jpg
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam đã xuất sắc giành được 5 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games 31

Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1995, giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, phá một kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, đoạt 5 huy chương vàng, trong đó 4 huy chương vàng cá nhân 400m tự do, 1.500m tự do, 800m tự do, 200m bướm và 1 huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, phá 2 kỷ lục SEA Games nội dung 400m tự do và tiếp sức 4x200m tự do nam. Trần Hưng Nguyên, sinh năm 2003, giành huy chương vàng 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp nam, 4x200m tự do và đặc biệt là nội dung 200m ngửa nam vốn được xem là bất ngờ lớn. Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2001, giành 5 huy chương vàng, trong đó có 3 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương vàng đồng đội môn Đua thuyền canoeing.

Tại Lễ bế mạc SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng đã được Ban Tổ chức Đại hội bầu chọn là 2/4 "Vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31".

Trong số 21 tập thể, cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba có đội tuyển điền kinh (giành 22 huy chương vàng), đội tuyển vật (17 huy chương vàng), đội tuyển bơi (11 huy chương vàng)...

Dự kiến, vào đầu tháng 6, lãnh đạo Chính phủ sẽ tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng thành tích xuất sắc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

My Hạ

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/de-nghi-tang-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-cho-cho-4-nha-vo-dich-sea-games-31-a3216.html