Đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam dự giải vô địch châu Á

Ngay sau khi kết thúc giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023, các thành viên đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam sẽ lên đường tới Thái Lan tham dự giải Bóng chuyền vô địch châu Á 2023 vào ngày 28/8.

bong-chuyen-0-1692932168.jpg
Ngay sau khi kết thúc giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023, đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á tại Thái Lan

Giải Bóng chuyền vô địch châu Á diễn ra 2 năm/lần được coi là một trong những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất khu vực. Năm nay, giải đấu sẽ đánh dấu sự trở lại của tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam sau 6 năm vắng bóng.

Giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 3/9 tại Thái Lan, với 14 đội tham dự chia làm 4 bảng (2 bảng 4 đội, 2 bảng 3 đội), đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội tuyển Hàn Quốc, Đài Bắc - Trung Hoa và Uzbekistan. 

Theo Điều lệ mới của FIVB, giải Bóng chuyền vô địch thế giới (FIVB Championship) kể từ năm 2025 sẽ trao suất tham dự cho các đội nằm trong tốp 3 giải vô địch châu lục (15 đội) và 15 suất dựa theo Bảng xếp hạng Bóng chuyền thế giới FIVB. Đây sẽ là cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử.

Vòng bảng giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm 1 lượt. Đội giành chiến thắng 3-0, 3-1 sẽ nhận được 3 điểm, thắng 3-2 nhận 2 điểm, thua 2-23 nhận 1 điểm.

2 đội đầu bảng A và C sẽ giành quyền vào bảng E, 2 đội đầu bảng B và D sẽ lọt vào bảng F. 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ đi tiếp vào bán kết, 2 đội xếp cuối sẽ tranh hạng 5-8.

2 đội xếp cuối bảng A và C cùng 2 đội cuối bảng B và D sẽ lần lượt được xếp vào bàng G và H. 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ tranh hạng 9-12, 2 đội xếp cuối sẽ tranh hạng 13-14.

bong-chuyen-1-1692932167.jpg
Có 14 đội tham dự chia làm 4 bảng (2 bảng 4 đội, 2 bảng 3 đội), Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Đài Bắc - Trung Hoa và Uzbekistan

Tốp 3 đội có thành tích cao nhất giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 sẽ giành quyền tham dự FIVB Championship 2025.

Theo đăng ký, đội tuyển Việt Nam dự giải với 14 vận động viên và theo danh sách này có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự trong Ban huấn luyện và vận động viên.

Về đội ngũ Ban huấn luyện, vị trí huấn luyện viên trưởng vẫn tiếp tục do ông Nguyễn Tuấn Kiệt đảm nhiệm nhưng sẽ vắng 2 trợ thủ đắc lực là huấn luyện viên Trần Thị Hiền và huấn luyện viên Tạ Trung Hiếu, chỉ còn lại huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Hai huấn luyện viên này được đội bóng chủ quản rút về để cùng các học trò chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia. Thay vào đó, huấn luyện viên Lê Thị Hiền đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam 2.

Về phía vận động viên sẽ vắng mặt phụ công Đinh Thị Trà Giang do câu lạc bộ chủ quản rút về chuẩn bị thi đấu cho vòng 2 vô địch quốc gia và Ban huấn luyện đã quyết định người triệu tập Phạm Thị Hiền thay thế. Phạm Thị Hiền là gương mặt trẻ của đội Bộ Tư lệnh Thông tin.

Hai cái tên bị gạch là chủ công Nguyễn Lý Thụy Vi và libero Cà Thị, trong khi đó, chủ công Nguyệt Anh và libero Thanh Liên được huấn luyên viên Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập trở lại. 

Hiện đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam được chia làm 2 đội hình Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đang tham dự giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup diễn ra tại Lào Cai.

Danh sách đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2023 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh và Lê Thị Thanh Liên.

Đ.H

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/doi-tuyen-bong-chuyen-viet-nam-du-giai-vo-dich-chau-a-a27011.html