6,8 triệu vé Olympic đã bán hết

Các nhà tổ chức Thế vận hội Paris cho biết, 6,8 triệu vé trong số 10 triệu vé có sẵn đã được bán hết khi còn 14 tháng nữa là Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra, bất chấp những lời phàn nàn về việc giá vé quá cao.

paris-ticket-1685075950.jpg

Ông Tony Estanguet - Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris - cho biết, giai đoạn bán vé thứ hai kết thúc vào tuần trước thành công vượt quá mong đợi, mặc dù một số người hâm mộ - và vận động viên - phàn nàn về việc giá vé quá đắt. Vé cao nhất tại kỳ Olympic sắp tới là 2.700 euro (khoảng 68 triệu đồng) cho Lễ khai mạc. Các môn thể thao có giá cao nhất là các trận chung kết điền kinh, bơi và bóng rổ. Vé rẻ nhất là 24 euro (khoảng 600.000 đồng). Tất cả đều nhanh chóng được bán hết, chỉ còn lại 200.000 chỗ ngồi giá rẻ trong đợt sau khiến nhiều người mua thất vọng. 

Estanguet cho biết, mục tiêu chính là giữ cho một lượng lớn vé có giá cả phải chăng, đồng thời trích dẫn rằng 5,3% vé có giá 400 euro (khoảng 10 triệu đồng) mỗi chiếc và 4 triệu chỗ ngồi có giá 50 euro (khoảng 1,2 triệu đồng) hoặc ít hơn. Estanguet nói: “Công chúng, người Pháp và khách quốc tế rất mong muốn điều đó. Đó là một thành công quan trọng về doanh thu. Đúng hơn là một tin tốt cho Thế vận hội Paris 2024".

Tổng cộng 5,2 triệu vé đã được bán cho công chúng trong 2 giai đoạn đầu tiên - với 1,6 triệu vé sẽ được bán cho các đối tác công ty và những người khác. Giai đoạn thứ hai tổng cộng 1,89 triệu vé đã được bán ở 178 quốc gia. 58% trong số đó có giá từ 100 euro (2,5 triệu đồng) trở xuống. “Mục tiêu của chúng tôi là bán được 1,5 triệu vé và chúng tôi đã thành công hơn mong đợi”, ông Estanguet kết luận. 

Nhiều vé hơn sẽ được tung ra thị trường vào mùa hè này và một nền tảng bán lại sẽ được mở vào năm 2024. Các nhà tổ chức không đưa ra con số chi tiết theo quốc gia nhưng cho biết, doanh số bán hàng lớn nhất trong giai đoạn 2 là ở Pháp, tiếp theo là Anh, Mỹ, Đức và Hà Lan. Bóng đá bán chạy nhất, trước cả bóng rổ và bóng ném. Các nhà tổ chức cho biết, vé ba môn phối hợp, leo núi thể thao, đua xe BMX, BMX tự do và đột phá đã được bán hết trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ. 

Ngân sách cho Thế vận hội Paris ước tính khoảng 4,4 tỷ euro. Estanguet tiết lộ, mục tiêu của Ban Tổ chức vẫn là tạo ra 1,2 tỷ euro thông qua việc bán vé. Thế vận hội Paris diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8/2024. Thế vận hội Paralympic sau đó sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 8/9 sẽ bắt đầu được bán vé vào mùa thu năm nay.

Hoàng Hà

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/68-trieu-ve-olympic-da-ban-het-a24381.html