Giải Billiards Carom 3 băng World Cup TP.HCM 2023: Chiêm Hồng Thái mạnh mẽ vào Vòng chung kết

Là một trong 4 cơ thủ Việt Nam giành vé vào Vòng chung kết giải Billiards Carom 3 băng World Cup TP.HCM 2023 đang diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, nhưng cơ thủ trẻ Chiêm Hoàng Thái là người chơi ấn tượng nhất với 2 trận toàn thắng.

Ngày 25/5, giải tiến hành thi đấu vòng loại thứ tư - vòng loại cuối cùng gồm 36 cơ thủ chia thành 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 12 cơ thủ đầu bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết cùng với 17 cơ thủ hạt giống và suất đặc cách. Ở vòng loại thứ 4, Việt Nam góp mặt với 5 cơ thủ đi từ vòng loại thứ 3 gồm: Lê Thành Tiến, Đinh Quang Hải, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Phạm Quốc Thích, Trần Đức Minh và 3 cơ thủ nằm trong tốp 50 thế giới: Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh.

z4377662796678-6ed25f2719201238e3074fdb2872a045-1685069944.jpg
Chiêm Hồng Thái lấy suất vào Vòng chung kết.

Nằm ở bảng J, Chiêm Hồng Thái đã có trận đấu đầu tiên khá thuận lợi khi vượt qua người đồng đội Lê Thành Tiến với tỷ số 40-31. Ở trận đấu thứ hai của bảng, Lê Thành Tiến đánh bại Sorensen (Đan Mạch) với tỷ số 40-30 khiến cơ hội càng rộng mở cho Chiêm Hồng Thái. Bởi ở trận đấu cuối, Chiêm Hồng Thái nếu nhận thất bại trước Sorensen với chỉ số phụ cao, cơ hội anh đứng đầu bảng rất lớn. Thế nhưng, cơ thủ trẻ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh đánh bại luôn cơ thủ Đan Mạch 40-35 để có 2 trận toàn thắng đứng đầu bảng J lọt vào vòng chung kết.

Nếu như chiếc vé của Chiêm Hồng Thái có phần hơi dễ dàng, thì việc cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu lấy vị trí nhất bảng G được xem là khá ngoạn mục. Ở trận đấu đầu tiên, Đỗ Nguyễn Trung Hậu chơi không thành công và thua Berkay (Thổ Nhĩ Kỳ) với khoảng cách lớn 25-40 nên đạt chỉ số phụ trung bình lượt cơ khá thấp 1,087.

z4377662437727-8382f5a666de7a5db6141ed608adaa08-1685069944.jpg
Đào Văn Ky đã bị loại.

Trong thế gần như bất lợi hoàn toàn, cơ hội đi tiếp cho cơ thủ Việt Nam buộc phải thắng trận thứ hai trước Forthomme (Bỉ) với chỉ số thật cao may ra mới tìm cơ hội mong manh. Thế nhưng, Đỗ Nguyễn Trung Hậu gây bất ngờ lớn trước một cơ thủ kỳ cựu của làng Billiards thế giới như Forthomme. Không còn gì để mất, Đỗ Nguyễn Trung Hậu chơi một thế trận mở nhằm tìm kiếm series điểm lớn. Thật không thể tin nổi, sau 2 lượt cơ bị Forthomme dẫn trước 2 điểm, Đỗ Nguyễn Trung Hậu tung ra nhiều series điểm lớn 5, 7, 8 và 12 điểm khiến Forthomme “đứng hình”. Anh ghi tổng cộng 36 điểm, trong khi cơ thủ người Bỉ không ghi được điểm nào để vượt lên dẫn 36/2 và thắng luôn 40-17 sau 15 lượt cơ. Nhờ thành tích này, cơ thủ Việt Nam đã tạo cho mình chỉ số phụ khá tốt chờ cơ hội ở trận sau.

Nỗ lực của Đỗ Nguyễn Trung Hậu đã được đền đáp một cách trọn vẹn khi cơ thủ Forthomme (Bỉ) đánh bại Berkay với tỷ số 40-37. Điều này đồng nghĩa, cả 3 cơ thủ ở bảng G đều có 1 trận thắng, 1 trận thua, nhưng Đỗ Nguyễn Trung Hậu có chỉ số phụ trung bình lượt cơ 2 trận 1,715, nhỉnh hơn Berkay (1,509) và Forthomme (1,357) nên đường đường chính chính lấy suất nhất bảng.

z4377662112663-4ae2d484ecb7ef76b1fd8cf1d2cd6c05-1685069944.jpg
Đỗ Nguyễn Trung Hậu giành vé khá ngoạn mục.

Tuy chưa hài lòng với chính mình vì bỏ qua nhiều cơ hội, nhưng tài năng trẻ Bao Phương Vinh cũng ghi tên mình vào vòng chung kết nhờ đứng đầu bảng K. Giữa vòng vây 2 cơ thủ Hàn Quốc, Bao Phương Vinh đã thắng Jeong Sung Il với tỷ số 40-34 và hoà Hwang Bong Joo 40-40 để đứng đầu bảng.

Chiếc vé thứ tư cuối cùng vào Vòng chung kết đã thuộc về cơ thủ Đinh Quang Hải. Anh đã thắng Gerhard (Áo) với tỷ số 40-31nhưng thua Lutfi Cenet (Thổ Nhì Kỳ) 31-40 nên đứng nhì bảng I. Tuy nhiên, nhờ có chỉ số trung bình lượt cơ tốt 1,577, Đinh Quang Hải đã nhận được 1 trong 3 chiếc vé vớt cho cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong 4 cơ thủ Việt Nam còn lại bị loại, Trần Đức Minh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly đều có 1 trận thắng, 1 trận thua đứng nhì bảng. Chỉ có duy nhất Phạm Quốc Thích thua cả 2 trận đứng cuối bảng của mình.

Như vậy hôm nay, giải sẽ thi đấu vòng chính gồm 32 cơ thủ. Việt Nam sẽ góp mặt 4 cơ thủ: Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Đinh Quang Hải và 3 cơ thủ có thứ hạng thế giới cao và suất đặc cách: Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đức Anh Chiến, Trần Thanh Lực.

z4377661712642-1896d1c2525b802a5791d3ff95c855f4-1685069944.jpg
Bao Phương Vinh đang là cơ thủ trẻ được mọi người chú ý.

Theo kết quả bốc thăm: Trần Quyết Chiến và cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh nằm chung ở bảng G cùng với huyền thoại Blomdahl (Thuỵ Điển), Nelin (Đan Mạch). Cơ thủ Đinh Quang Hải nằm ở bảng A cùng với cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Tayeh (Jordan), Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ). Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến nằm ở bảng B cùng với Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), Mas (Tây Ban Nha), Kim Dong Hoon (Hàn Quốc). Cơ thủ Trần Thanh Lực nằm ở bảng C cùng với Zanetti (Italia), Kim Jun Tae (Hàn Quốc), Hwang Bong Joo (Hàn Quốc). Cơ thủ Chiêm Hồng Thái nằm ở bảng D cùng với Eddy Merckx (Bỉ), Martin Horn (Đức), Cha Myong Jong (Hàn Quốc). Cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu sẽ nằm trong vòng vây 3 cơ thủ Hàn Quốc ở bảng E gồm: Kim Haeng Jik, Heo Jung Han, Kim Dong Ryong.

NHƯ HUY

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/giai-billiards-carom-3-bang-world-cup-tphcm-2023-chiem-hong-thai-manh-me-vao-vong-chung-ket-a24372.html