MMA được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao Võ thuật trong nhà châu Á 2023

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp (MMA) châu Á, tại cuộc họp của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) diễn ra hôm 13/3 tại Bangkok - Thái Lan, các đại biểu đã thống nhất đưa môn Võ thuật Tổng hợp vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Võ thuật trong nhà châu Á (AIMAG) 2023.

vo-thuat-trong-nha-2-1679154204.jpg
Môn Võ thuật Tổng hợp được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Võ thuật trong nhà châu Á (AIMAG) 2023 

Đại hội Thể thao và Võ thuật trong nhà châu Á 2023 dự kiến được tổ chức từ ngày 17 đến 26/11 tại Chonburi - Thái Lan.

Tháng 11/2022, Liên đoàn MMA châu Á (AMMAF) đã chính thức ra mắt, với mục tiêu phát triển MMA trong khu vực, sớm có được sự công nhận từ Hiệp hội các Liên đoàn thể thao Quốc tế (GAISF) và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Đây là định hướng quan trọng với các Liên đoàn MMA trên khắp các châu lục, sớm đưa môn thể thao này vào chương trình thi đấu tại Olympic.

Ông Husain Al Musallam - Tổng Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic châu Á - cho biết: "Võ thuật tổng hợp (MMA) sẽ là nội dung tranh huy chương chính thức tại AIMAG, nâng số môn thể thao có huy chương tại Đại hội lên 36 môn".

Theo đề xuất từ AMMAF, MMA tại AIMAG sẽ được tổ chức 12 nội dung thi đấu, bao gồm 6 nội dung cho nam và nữ. Hiện tại, AMMAF vẫn đang lấy ý kiến từ các Liên đoàn thành viên, bao gồm cả Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (VMMAF) sớm đề xuất chương trình thi đấu cụ thể lên Ban Tổ chức AIMAG phê duyệt. 

vo-thuat-trong-nha-0-1679154204.jpeg
Đại hội Thể thao và Võ thuật trong nhà châu Á 2023 được tổ chức từ ngày 17 đến 26/11 tại Chonburi - Thái Lan

Tháng 9/2022 tại Singapore, các Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp tại châu Á đã họp bàn, định hướng triển khai Liên đoàn MMA Châu Á. Ông Mai Thanh Ba - Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam -  phụ trách đoàn công tác tham dự cuộc họp trên, với mục tiêu đưa MMA Việt Nam sớm tham gia vào các hoạt động trong khu vực.

Trong cuộc làm việc vào tháng 9/2022 của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Tổng Giám đốc Husain Al-Musallam cho biết, ông đánh giá cao tầm quan trọng của AIMAG và việc Thái Lan làm chủ nhà AIMAG 2023  là rất khích lệ. "Chúng tôi tin tưởng AIMAG 2023 sẽ là một trong những kỳ tổ chức thành công nhất", ông Husian đã nói.

AIMAG 2023 ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021, tuy nhiên, nhà tổ chức phải lùi lại sang tháng 3/2022 vì COVID-19 và Đại hội tiếp tục phải lũi lần thứ ba sang tháng 11/2023 tại Thái Lan. 

AIMAG 2023 có 297 bộ huy chương của 29 môn thể thao và Việt Nam đã có kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham dự giải này với một số môn võ thuật quan trọng.

Tại AIMAG 2017 tại Turkmenistan và đoàn Thể thao Việt Nam giành 13 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 19 huy chương đồng đứng hạng 8 chung cuộc. Những tấm huy chương vàng được mang về do công của "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 2 huy chương vàng), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ), Trịnh Văn Vinh (Cử tạ), đồng đội nữ biểu diễn quyền Taekwondo, Bùi Yến Ly (Muay), Nguyễn Tiến Trọng (Điền kinh), Trần Thị Thanh Thủy (Kurash), Lê Quang Liêm (cờ Vua, cờ tiêu chuẩn), đồng đội cờ Vua nam (nội dung cờ Nhanh), Nguyễn Quốc Nguyện (Billiards), Trung Kiên/Hoàng Anh (Dancesport)...

Đ.H

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/mma-duoc-dua-vao-chuong-trinh-thi-dau-tai-dai-hoi-the-thao-vo-thuat-trong-nha-chau-a-2023-a21708.html