Philippines cử 905 vận động viên tham dự SEA Games 32

Theo thông tin từ báo chí Philippines, Đoàn Thể thao Philippines gồm 1.233 người, trong đó có 905 vận động viên và 257 quan chức, sẽ lên đường tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 mà Campuchia đăng cai, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17/5 năm nay. 

phi-1679131221.jpg

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC), Đại diện Abraham “Bambol” Tolentino, đã đưa ra thông báo trong cuộc họp Đại hội đồng tại East Ocean Garden ở Thành phố Pasay hôm 15/3, theo đó, Đoàn Thể thao Philippines đã chốt danh sách gồm 1.233 người, trong đó có 905 vận động viên và 257 quan chức, sẽ lên đường tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 mà Campuchia đăng cai. 

Campuchia đã lập chương trình 608 nội dung, 38 môn thể thao trong lần đầu tiên tổ chức Đại hội thể thao khu vực. Họ đặt ra các quy tắc độc đáo, đặc biệt là trong các môn thể thao đối kháng, qua đó, ngoại trừ nước chủ nhà, các quốc gia khác không thể tham gia đầy đủ các đội trong một số sự kiện nhất định. 

Với việc sẽ thi đấu tất cả các môn thể thao tại Campuchia, đội tuyển Philippines đã vượt qua số lượng 656 vận động viên thi đấu ở 38 môn thể thao tại SEA Games 31 năm ngoái tại Việt Nam, nơi quốc gia này đứng thứ tư với 226 huy chương - 52 huy chương vàng, 70 bạc và 104 đồng - trong tổng số 1.759 huy chương có thể có. Đội đến Campuchia lần này với số lượng cũng xấp xỉ dịp đăng cai tổ chức tại Philippines năm 2019, nơi 1.119 vận động viên Philippines tranh tài ở 56 môn thể thao. 

POC cũng đã lên lịch tổ chức lễ xuất phát chính thức cho Đoàn thể thao Philippines vào ngày 15/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines. 

Phương Hạnh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/philippines-cu-905-van-dong-vien-tham-du-sea-games-32-a21693.html