Nước chủ nhà SEA Games 32 tổ chức Hội nghị Truyền thông

Trong 2 ngày (16 và 17/3), Ủy ban Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã tổ chức Hội nghị Truyền thông và Phát sóng về sự kiện thể thao này.

sg-1-1679028574.jpg
Đại diện các đơn vị truyền hình của các quốc gia tham dự Hội nghị Truyền hình về SEA Games 32 diễn ra trong 2 ngày (16 và 17/3) tại Campuchia

Sự kiện kéo dài 2 ngày này có sự tham dự của các phóng viên thuộc nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế, đặc biệt là từ các quốc gia tham gia kỳ SEA Games và ASEAN Para Games lần này. Đại diện của các cơ quan báo chí ở Campuchia, quốc tế cùng các quốc gia tham dự SEA Games 32 được mời góp mặt. VTVCab, VTV - đơn vị đã mua được bản quyền truyền hình SEA Games 32 - tham dự Hội nghị và cuộc họp báo này.

Ngày 16/3, ông Samdech Tea Banh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 (CAMSOC - CAMAPGOC) - đã có bài phát biểu khai mạc và gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến giới truyền thông trong nước và quốc tế. Sau đó, Ban Tổ chức giới thiệu báo cáo cập nhật tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện, kế hoạch tổ chức lễ xin lửa và rước đuốc tại 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), kế hoạch phát sóng trực tiếp của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12, cùng một số nội dung khác.

sg-1679028582.jpg
SEA Games 32 sẽ được diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17/5/2023 tại 5 địa điểm gồm Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kep và Kempo

Ngày 17/3, CAMSOC - CAMAPGOC sẽ tổ chức chuyến tham quan thực tế cho các đơn vị truyền thông tại Trung tâm Báo chí của Đại hội, Hội nghị Chroy Changvar và Khu Liên hợp Thể thao Morodok Techo, địa điểm diễn ra Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 2023.

Với khẩu hiệu “Thể thao: Sống trong hòa bình”, SEA Games 32 sẽ được diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17/5/2023 tại 5 địa điểm gồm Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kep và Kempot.

Trước đó, tại cuộc họp ở Thủ đô Phnom Penh hồi tháng 7/2022, quyết định bán bản quyền phát sóng đã được 11 thành viên của Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông qua. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mới có 2 đơn vị truyền hình của các quốc gia Việt Nam và Malaysia hoàn tất việc mua bản quyền truyền hình SEA Games 32 từ nước chủ nhà Campuchia. Mức chi phí mà cả Việt Nam và Malaysia bỏ ra đều không được tiết lộ.

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/nuoc-chu-nha-sea-games-32-to-chuc-hoi-nghi-truyen-thong-a21643.html