9 quốc gia đăng ký tranh tài môn đua Xe đạp SEA Games 32

Theo thông tin từ Ban Tổ chức SEA Games 32, đến thời điểm này đã có 9 quốc gia đăng ký tham dự bộ môn đua Xe đạp tại SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia.

xe-dap-1678775147.jpg
Đến thời điểm này đã có 9 quốc gia đăng ký tham dự môn đua Xe đạp tại SEA Games 32

Theo ông Nou Chamroeun - Tổng Thư ký Liên đoàn Đua Xe đạp Campuchia (CCF) - xác nhận thông tin trên trong một thông báo, đồng thời cho biết công tác đăng ký trực tuyến môn đua Xe đạp tại SEA Games 32 đang gần tới thời hạn chót.

Danh sách 9 quốc gia đăng ký tham dự môn đua Xe đạp tại SEA Games 32 gồm: Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

Môn đua Xe đạp tại SEA Games 32 có 9 nội dung thi đấu, gồm 5 nội dung xe đạp địa hình và 4 nội dung xe đạp đường trường. Theo đó, 5 nội dung thi đấu dành cho xe đạp địa hình bao gồm băng đồng Olympic đơn nam và đơn nữ; băng đồng tiếp sức đồng đội nam và nữ; xe đạp địa hình loại trực tiếp nam và nữ. Trong khi đó, 4 nội dung thi đấu dành cho xe đạp đường trường gồm xuất phát đồng hàng cá nhân nam, nữ và tính giờ cá nhân nam, nữ.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, hiện các vận động viên đua xe đạp quốc gia của Campuchia đang tập trung tập huấn tại huyện Banteay Srei thuộc tỉnh Siem Reap nhằm nâng cao năng lực để tham gia tranh tài. Bên cạnh công tác tập huấn, CCF cũng kêu gọi các vận động viên tham gia các giải đua xe đạp quốc tế để tích lũy thêm kinh nghiệm. 

Tại SEA Games 32 sẽ có với 608 nội dung của 40 môn thể thao gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước (Bơi, lặn, Nhảy cầu, Bóng nước), Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Quyền Anh (Boxing), Thể hình, Cờ, Xe đạp, Cricket, Khiêu vũ thể thao, Thể thao điện tử (e-sports), Đấu kiếm, Bóng sàn, Bóng đá, Golf, Thể dục, Hockey, Dù lượn, Judo, Karate, Các môn võ thuật (Kun Bokator Arnis, Ju-jitsu, Kick Boxing, Vovinam, Kun Khmer), Vượt chướng ngại vật, Pencak Silat, Bi sắt, Đua thuyền (sailing), Cầu mây, Bóng mềm, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, Đua thuyền truyền thống, 3 môn phối hợp (triathlon), Bóng chuyền, Cử tạ, Vật, Wushu và Teqball.

Với khẩu hiệu “Thể thao sống trong hòa bình”, SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác là Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầu tiên mà Campuchia đăng cai. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người từ 11 quốc gia trong khu vực tham dự. Ngay sau đó, ASEAN Para Games lần thứ 12 diễn ra từ ngày 3 đến 9/6/2023.

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/9-quoc-gia-dang-ky-tranh-tai-mon-dua-xe-dap-sea-games-32-a21516.html