Campuchia tổ chức Lễ đếm ngược 100 ngày tới SEA Games 32

Ngày 25/1, chủ nhà Campuchia đã tổ chức Lễ đếm ngược 100 ngày hướng đến Đại hội thể thao lớn nhất khu vực - SEA Games 32 năm 2023.

le-dem-nguoc-1-1675057508.jpg
Campuchia đã tổ chức Lễ đếm ngược 100 ngày hướng đến Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực - SEA Games 32 năm 2023

Lễ đếm ngược 100 ngày đến SEA Games 32, diễn ra tại sân vận động Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Chủ tịch Ủy Ban Tổ chức SEA Games và ASEAN Para Games của Campuchia (CAMSOC-CAMAPGOC) Tea Banh.

Trưởng đoàn SEA Games của các nước Đông Nam Á cũng có mặt tại buổi Lễ đếm ngược 100 ngày đến SEA Games 32. Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Thong Khon - Bộ trưởng Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) kiêm Chủ tịch Hội đồng Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) - cho biết, sự kiện đếm ngược khẳng định nước này sẵn sàng chào đón tất cả các vận động viên, quan chức thể thao và du khách đến với SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Ông Thong Khon nói thêm, SEA Games không chỉ là một sự kiện thể thao đa môn của khu vực và cơ hội để các VĐV thể hiện tài năng của mình, mà còn là cơ hội để thúc đẩy tình hữu nghị, sự tôn trọng và đoàn kết nhằm xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á hòa bình, ổn định và kiên cường. 

Việc đếm ngược 100 ngày đến SEA Games 32 cho thấy Campuchia đã sẵn sàng chào đón tất cả các vận động viên, quan chức thể thao và khán giả đến với ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm 2023.

Thay mặt Ban Tổ chức SEA Games 32, ông Thong Khon bày tỏ Ủy ban Olympic Campuchia sẽ dành sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách nhất cho tất cả các đại biểu, các quan chức Chính phủ, các đoàn thể thao tới Vương quốc Campuchia trong kỳ SEA Games 32.

le-dem-nguoc-2-1675057508.jpeg
SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17/5/2023 

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Tea Banh nhấn mạnh: “100 ngày nữa, giấc mơ 64 năm đăng cai SEA Games của Campuchia sẽ trở thành hiện thực”.

Theo tờ Khmer Times, CAMSOC cũng sẽ tổ chức lễ thắp đuốc SEA Games, dự kiến vào ngày 21/3 tại tỉnh Siem Reap. Theo kế hoạch, ngọn đuốc sẽ có hành trình vòng quanh công viên khảo cổ Angkor trước khi sang Philippines và các nước thành viên Đông Nam Á. Ngọn đuốc sau đó sẽ trở lại Campuchia trước ngày 5/5, thời điểm SEA Games 32 chính thức khai mạc tại sân Morodok Techo. 

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17/5/2023 với 38 môn thi đấu và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 - ASEAN Para Games sẽ diễn ra với 12 môn, diễn ra từ ngày 3 đến 9/6/2023.

Biểu trưng (Logo) SEA Games 32 là hình ảnh ngôi đền Angkor Wat dát vàng phía trên. Phần giữa là biểu tượng chính thức của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Phía dưới là 4 con rắn thần Naga đỏ, vàng, lam và lục phần đuôi xoắn với nhau, thể hiện tình cảm gắn bó giữa các dân tộc Đông Nam Á.

Linh vật (Mascot) SEA Games 32 là 2 chú thỏ, trong đó Borey (thỏ nam) mang trang phụ màu xanh dương còn Rumduol (thỏ nữ) mang trang phục màu đỏ. Đỏ và xanh cũng là 2 màu có trên quốc kỳ Campuchia.
Khẩu hiệu của SEA Games 32 là "Thể thao sống trong hòa bình" (tiếng Anh: Sports Live in Peace).

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/campuchia-to-chuc-le-dem-nguoc-100-ngay-toi-sea-games-32-a19763.html